Thủ thành Bùi Tiến Dũng: “Chơi 4 hậu vệ tốt hơn 3”

Thủ thành Bùi Tiến Dũng tin rằng U23 Việt Nam sẽ đạt được kết quả khả quan hơn nếu HLV Park Hang-seo áp dụng hệ thống 4 hậu vệ cho đội tuyển.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng là người hùng của U23 Việt Nam ở M-150 Cup 2017 vừa qua. Tại giải đấu trên đất Thái, Tiến Dũng chơi khá ổn định. Anh gần như không mắc sai lầm và đã tỏa sáng trong chiến thắng quan trọng trước U23 Thái Lan ở trận tranh hạng ba.

Chia sẻ với báo giới sau buổi tập chiều 19/12 của U23 Việt Nam, Tiến Dũng khẳng định: “Chơi với 4 hậu vệ, đội bóng sẽ tốt hơn. Nhưng chơi với 3 hậu vệ, thủ môn sẽ có nhiều cơ hội thể hiện hơn. Thực ra, tôi không thấy ảnh hưởng nhiều lắm. Chúng tôi sẽ thích nghi với từng sơ đồ của HLV”.

Tại giải giao hữu trên đất Thái, hệ thống 3-4-3 mới mẻ của ông Park Hang-seo đã giúp U23 Việt Nam có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Hệ thống này nhận nhiều chỉ trích sau thất bại trước U23 Uzbekistan nhưng bất ngờ phát huy hiệu quả trước U23 Thái Lan.

Minh Long (phải) và Tiến Dũng trên sân tập U23 Việt Nam chiều 19/12. Họ sẽ là 2 đối thủ chính cạnh tranh suất bắt chính tại VCK U23 châu Á 2018.

Thủ thành người Thanh Hóa cho biết khi anh thi đấu ở các tuyển trẻ khác tại Việt Nam, chưa đội bóng nào sử dụng hệ thống 3 trung vệ. Tiến Dũng khẳng định: “Tôi chưa từng chơi sơ đồ 3 hậu vệ nhưng thích nghi với nó cũng không phải việc khó. Hai cánh của hàng thủ sẽ mỏng hơn. Tôi phải tập trung vào khe để bọc lót cho đồng đội khá nhiều”.

Hôm qua, U23 Việt Nam đã chào đón sự trở lại của thủ thành Phí Minh Long. Thủ môn sinh năm 1995 chính là cái tên giàu kinh nghiệm nhất trong khung gỗ U23 Việt Nam, từng bắt chính tại SEA Games 2017 và nhiều giải trẻ khác. Cùng với Tiến Dũng, họ tạo thành cuộc cạnh tranh thú vị cho vị trí bắt chính của U23 Việt Nam.

Dù vậy, Tiến Dũng vẫn rất tự tin: “Ai cũng có cơ hội của riêng mình. Dạo này, tôi chơi bóng bổng chưa tốt lắm. Tôi cần tập luyện thêm các tình huống ấy và phán đoán tốt hơn nữa”.

Ngày mai (20/12), Tiến Dũng và U23 Việt Nam sẽ có buổi tập khớp sân tại Hàng Đẫy. Đội bóng sẽ bước vào trận giao hữu với đương kim vô địch FA Cup Hàn Quốc Ulsan Hyundai hôm 21/12 tới.

Bài liên quan