Tiết lộ cỡ giày của các siêu sao bóng đá thế giới: Bất ngờ khi Messi đi giày to hơn cả Ronaldo

Ngôi sao của Man Utd là Romelu Lukaku có lẽ là cầu thủ sở hữu cỡ giày to nhất của giới bóng đá hiện nay, và cũng rất khó tin khi Ronaldo lại có cỡ giày nhỏ hơn so với một cầu thủ có vóc dáng khá nhỏ bé như Messi.

Neymar. Cầu thủ đắt nhất thế giới cao 1m75 và đi giày cỡ 41, hơi nhỏ một chút nếu biết rằng thời thơ ấu, Neymar hầu như đi chân trần đá bóng. Nhiều người cho rằng việc ngôi sao người Brazil sở hữu bàn chân nhỏ khiến anh dễ ngã hơn.

Lực sút của Neymar vì thế không thực sự ấn tượng. Bù lại, cổ chân ngôi sao người Brazil rất dẻo và khỏe, giúp anh đi bóng vô cùng linh hoạt.

Neymar cỡ 41

Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha nằm trong số cầu thủ có hình thể đẹp nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, bàn chân của anh nhỏ hơn nhiều so với chiều cao 1m85. Chân của Ronaldo chỉ đi giày số 42, cỡ thường dùng của những người thấp hơn anh chừng 10 centimet. Dẫu vậy, điều đó không ảnh hưởng nhiều tới kỹ năng dứt điểm và lực sút của cựu cầu thủ Man Utd. Cơ đùi của Ronaldo rất khỏe, đủ sức giúp anh đưa bóng bay với vận tốc hơn 100 km/h.

Ronaldo cỡ 42

Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp cao lớn nhưng rất kỹ thuật. Anh có kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp vô cùng uyển chuyển. Một trong những yếu tố giúp Pogba làm được điều ấy là nhờ đôi bàn chân thon dài. Cầu thủ đắt nhất lịch sử Man Utd chỉ đi giày cỡ 44.

Pogba cỡ 44

Thibaut Courtois. Giống Pogba, bàn chân của thủ thành người Bỉ thon dài, chứ không to ngang. Dù sở hữu chiều cao gần 2 mét, Courtois đi giày cỡ 45, nhỉnh hơn tiền vệ người Pháp một cỡ. Chính nhờ đôi chân không quá kềnh càng, người gác đền của Chelsea cản phá bằng chân rất linh hoạt. Anh cũng tỏ ra đặc biệt nhanh nhẹ mỗi khi ra vào, bất chấp hình thể cao lớn bậc nhất Ngoại hạng Anh.

Thibaut Courtois cỡ 45

Zlatan Ibrahimovic. Từ thuở nổi danh trong màu áo Ajax, tiền đạo người Thụy Điển đã nức tiếng bởi khả năng giữ bóng dính chặt trong chân. Ibrahimovic đứng trụ rất vững và rất thích phô diễn những cú đá theo kiểu karate. Tất cả điều ấy có được là nhờ bàn chân cỡ 46, ngang bằng với những người cao hơn anh như Peter Crouch.

Ibrahimovic cỡ 46

Peter Crouch cũng đi giày cỡ 46, nhưng kỹ năng xử lý bóng và giữ thăng bằng của tiền đạo người Anh chỉ ở mức trung bình. May mắn cho chân sút 36 tuổi là anh thường xuyên được bạn gái Abbey Clancy nắn bóp-xa chân sau mỗi trận đấu.

Peter Crouch cỡ 46

Romelu Lukaku. Cao kém đàn anh Ibrahimovic 4 centimet, nhưng Lukaku lại đi giày to hơn một cỡ. Tiền đạo người Bỉ thường dùng giày số 47, và anh luôn là người nổi bật nhất trong phòng thay đồ nhờ đôi giày ngoại cỡ.

Lukaku cỡ 47

Juan Mata từng đăng ảnh xỏ giày của Lukaku lên mạng xã hội Instagram. Đôi chân của tiền vệ người Tây Ban Nha (cao 1m70) gần như lọt thỏm trong đôi giày của đàn em Lukaku.

Juan Mata và đôi giày của Lukaku

Lionel Messi. Trái ngược với Ronaldo, siêu sao của Barca cao chưa đến 1m70 nhưng đi giày cỡ 43. Đôi bàn chân to, cùng thân hình nhỏ gọn, chính là nguyên nhân quan trọng giúp anh giữ trọng tâm tốt và duy trì sự ổn định của phần thân trên khi tăng tốc hoặc rê dắt.

Messi đi tận cỡ 43

Bài liên quan