Conte lý giải nguyên nhân rút Hazard giữa chừng

Quyết định rút Eden Hazard ở phút 71 trong trận đại chiến với Manchester United đã được HLV Antonio Conte lý giải ở buổi họp báo sau trận.

Trong thất bại 2-1 trước Manchester United hồi tối qua (giờ Việt Nam), HLV Antonio Conte đã bố trí Eden Hazard trở lại vị trí chạy cánh trái quen thuộc. Sự điều chỉnh từ Conte lập tức mang đến hiệu quả khi Hazard kiến tạo chuẩn xác để Willian mở tỷ số ở phút 32.

Ngoài ra, mỗi khi có bóng, số 10 của Chelsea liên tục khiến hàng phòng ngự Man United chao đảo bởi những tình huống rê dắt khéo léo và đầy tốc độ.

Chelsea gặp rất nhiều khó khăn sau khi Hazard được rút ra khỏi sân. 

Do đó, không ít CĐV Chelsea khó hiểu khi HLV Conte rút tiền vệ người Bỉ ra sân ở phút 73 để thay thế bằng Pedro.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Ý đã giải thích nguyên nhân dẫn đến quyết định thay Hazard giữa chừng.

Rút Hazard là quyết định mang tính chiến thuật. Chúng tôi phải thể hiện tốt trong cả 90 phút. Mỗi cầu thủ phải cố gắng khi có bóng lẫn không bóng. Nếu không, đội bóng sẽ mất đi sự cân bằng và thua cuộc.

Hazard đã cạn kiệt thể lực. Hiệp một, cậu ấy đã chạy rất nhiều và sang hiệp 2 vẫn vậy. Khi phát hiện một cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi thì nhiệm vụ của tôi là tìm ra một phương án khác” Conte chia sẻ.

Với thất bại trước Quỷ đỏ, The Blues đã bật khỏi top 4 với 53 điểm sau 28 vòng đấu. Ở vòng kế tiếp, đoàn quân của Conte sẽ chạm trán đại diện còn lại của thành Manchester là Man City – đội bóng đang giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 72 điểm.

Bài liên quan