Tiết lộ: Man Utd “vồ hụt” Franck Ribery vì… Sir Alex

Manchester United đáng lẽ đã sở hữu Franck Ribery, nhưng Sir Alex Ferguson từ chối chiêu mộ vì đánh giá cầu thủ này không đủ trình độ.

Đó là lời tiết lộ đầy bất ngờ của Alastair Campbell – người bạn thân của vị chiến lược gia vĩ đại này trong cuốn sách phát hành mới nhất mang tựa đề “From Blair to Brown” (​Express trích).

Theo lời Campbell, Sir Alex đích thân theo dõi trận đấu giữa Marseille với Bolton ở UEFA Cup hồi 2006 để “xem giò cẳng” Ribery.

Ribery thời còn thi đấu cho Marseille

Tuy nhiên chỉ sau vỏn vẹn 45 phút, ông đã từ bỏ ý định chiêu mộ vì cho rằng cầu thủ chạy cánh người Pháp không đủ trình độ để chơi bóng ở Manchester United.

“Alex đã từng quan tâm đến Franck Ribery, cầu thủ chạy cánh của Marseille. Nhưng quyết định được đưa ra chỉ sau 45 phút đầu, Ribery không đủ chất lượng khoác áo United”.

Ribery lúc đó 22 tuổi, được bình chọn là cầu thủ trẻ hay nhất Ligue 1 cuối mùa giải. Anh cũng gây tiếng vang lớn khi “ghi điểm” tại World Cup 2006.

Một năm sau, viên ngọc bị Sir Alex ghẻ lạnh đầu quân cho Bayern Munich. Tổng cộng đến thời điểm hiện tại, Ribery giúp Hùm xám đem về 20 danh hiệu lớn nhỏ.

Sir Alex đưa ra quyết định không chiêu mộ Ribery chỉ sau vỏn vẹn 45 phút

Đáng chú ý thay vì ký hợp đồng với Ribery, Man United chiêu mộ Nani với phí chuyển nhượng 23 triệu bảng Hè 2007 từ Sporting Lisbon.

Đây là một bản hợp đồng chất lượng, Nani có 4 chức vô địch Premier League và 1 Champions League trong 8 năm ở Old Trafford. Chỉ đáng tiếc chấn thương đã sớm hủy hoại sự nghiệp cầu thủ này.

Bài liên quan