TOP 10 đội hình đắt giá nhất Thế giới hiện tại: Real chỉ xếp thứ 6; ngã ngửa với vị trí thứ 2

Theo trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, Man City là đội bóng sở hữu đội hình đắt giá nhất thế giới. Theo sau Man City là cái tên đầy bất ngờ…

Theo thống kê mới nhất của trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES, Man City là đội bóng có giá trị cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện tại. Theo thước đo của CIES, đội hình của Man City có giá trị tới 1,19 tỷ euro. Trong số đó, có 4 cầu thủ Man City được định giá hơn 100 triệu euro, đó là Kevin de Bruyne (145 triệu euro), Leroy Sane (117 triệu euro), Raheem Sterling (117 triệu euro) và Gabriel Jesus (105 triệu euro).

Không chỉ vô đối về điểm số ở NHA, Man City còn vô đối ở khoản giá trị đội hình

Trong BXH của CIES, bất ngờ nhất là Tottenham vượt mặt những đại gia như Barcelona, Chelsea, M.U hay Real Madrid để lên đứng thứ 2. Sự thăng tiến mạnh mẽ của Tottenham là nhờ họ sở hữu những tài năng lớn của bóng đá thế giới thời điểm này như Harry Kane hay Dele Alli. Kane là cầu thủ có giá trị nhất Ngoại hạng Anh với 185,6 triệu euro. Alli cũng không kém cạnh khi được định giá tới 181,7 triệu euro.

Thêm vào đó, với những gương mặt như Christian Eriksen (104 triệu euro) và Heung-min Son (68 triệu euro), Tottenham có tổng giá trị đội hình là 1,17 tỷ euro. Xếp sau Tottenham là Barca với giá trị 1,13 tỷ euro. Cầu thủ được định giá cao nhất của Barca là Luis Suarez với 134 triệu euro. Lionel Messi đứng thứ 2 tại Barca với giá 117,3 triệu euro.

Tottenham có giá trị đội hình lớn thứ 2 trên thế giới

Đội bóng còn lại có giá trị lớn hơn 1 tỷ euro là Chelsea với 1,04 tỷ euro. The Blues là đội đứng thứ 3 trên BXH. Xếp sau Chelsea là bại tướng của họ ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, M.U. Đội chủ sân Old Trafford “chỉ” có giá trị đội hình là 919 triệu euro.

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới theo thước đo của CIES là Neymar. Ngôi sao người Brazil được định giá 218 triệu euro, sát với con số 222 triệu euro mà PSG phải bỏ ra để có được anh. Trong khi đó, cầu thủ vừa đoạt danh hiệu FIFA The Best 2017 là Cristiano Ronaldo thấp hơn hẳn, với giá 95 triệu euro theo tính toán của CIES.

Top 10 CLB đắt giá nhất thế giới (đơn vị: euro)

1. Man City (1,19 tỷ)

2. Tottenham (1,17 tỷ)

3. Barcelona (1,13 tỷ)

4. Chelsea (1,04 tỷ)

5. M.U (919 triệu)

6. Real Madrid (903 triệu)

7. Liverpool (901 triệu)

8. PSG (864 triệu)

9. Atletico Madrid (800 triệu)

10. Juventus (743 triệu)

Bài liên quan