Top 10 tiền đạo cắm tốt nhất châu Âu mùa này: Lukaku góp mặt

Dựa trên số liệu thống kê từ đầu mùa, Squawka chọn ra 10 tiền đạo cắm có phong độ tốt nhất trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Sau mùa giải 2016/17 thăng hoa với 29 bàn sau 37 lần ra sân, chân sút người Bosnia tiếp tục duy trì phong độ và đã có cho mình đến 7 pha lập công chỉ sau 6 trận đầu mùa.

Chân sút người Italy đang thi đấu bùng nổ ở giai đoạn đầu mùa, nổi bật là cú hat-trick không thể cản phá vào lưới AC Milan ở vòng 3 Serie A. Cựu sao Dortmund sở hữu tỷ lệ sút trúng đích lên đến 73% và trở thành cơn ác mộng với mọi hàng thủ tại giải đấu cao nhất xứ sở mỳ ống.

Chỉ với 26 cú sút, ngôi sao người Gabon đã có cho mình 8 bàn thắng tại Bundesliga. Tuy nhiên, mục tiêu của Real Madrid vẫn còn điểm yếu là khả năng tranh chấp khi anh chỉ chiến thắng 36% những pha đọ sức với hậu vệ đối phương.

Sự nghiệp của tuyển thủ Bỉ thăng hoa kể từ mùa giải 2016/17, khi anh từ một cầu thủ chạy cánh chuyển vào chơi như một trung phong. Ngoài 7 bàn thắng sau 7 lần ra sân, Mertens còn thực hiện thành công 55% những nỗ lực qua người và có cho mình 2 đường kiến tạo tại Serie A.

Trong 7 bàn thắng của tiền đạo trị giá 75 triệu bảng thì 4 đến từ chân trái, 2 từ chân phải và bàn còn lại đến từ một tình huống đánh đầu.

Nếu tiếp tục phong độ ấn tượng như hiện tại, chạm mốc 30 bàn/mùa là việc quá đơn giản với chân sút người Uruguay ở mùa giải năm nay.

Trước khi gặp tai nạn gãy xương sườn, Sergio Aguero đang là một trong những chân sút hiệu quả bậc nhất châu Âu với tỷ lệ 1,16 bàn/trận. Ngoài ra, “El Kun” còn có cho mình 3 đường kiến tạo sau 6 lần ra sân tại Premier League 2017/18.

Chỉ với 24 cú sút, Lewi đã có cho mình 8 bàn thắng tại Bundesliga, đạt tỷ lệ chuyển hóa đáng ngưỡng mộ: 33,3%.

Tịt ngòi trong toàn bộ tháng 8 nhưng Harry Kane đã bứt tốc mạnh mẽ trong tháng 9 và giờ chỉ còn kém Romelu Lukaku trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới Premier League. Không tiền đạo nào tại giải Ngoại hạng tung nhiều cú dứt điểm hơn ngôi sao người Anh mùa này (44).

Falcao chỉ mất 8 trận để có được hơn 50% tổng số bàn thắng trong cả mùa giải trước (12 so với 21). Ngoài những cú dứt điểm chuẩn xác bằng cả 2 chân, “Mãnh hổ” còn sở hữu tỷ lệ thắng không chiến lên đến 45%, 4 trong số 12 bàn thắng của anh đến từ những cú đánh đầu dũng mãnh.

Bài liên quan