Top 5 HLV có khả năng thay Conte cao nhất

Trong số 5 ứng cử viên thay thế Antonio Conte ở Chelsea, Luis Enrique được đánh giá có khả năng cập bến Stamford Bridge cao nhất…

1. Luis Enrique (tỷ lệ 5/2)

Đã có nhiều CLB ngỏ ý muốn có Luis Enrique nhưng nhà cầm quân này vẫn chưa đồng ý kể từ khi chia tay Barcelona vào cuối mùa giải trước. Do không vướng bận công việc nào nên Enrique được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge nếu The Blues quyết “trảm” Conte ở giai đoạn giữa mùa giải.

Luis Enrique đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu khi dẫn dắt CLB Barcelona

Trên cương vị HLV, Enrique rất thành công khi cùng Barcelona giành 2 chức vô địch La Liga, 3 cúp Nhà Vua và 1 danh hiệu Champions League. Tuy vậy, thách thức lớn của cựu HLV Barca là việc ông chưa từng thử sức ở giải đấu số 1 nước Anh.

2. Massimiliano Allegri (tỷ lệ 9/2)

Allegri hiện đang dẫn dắt Juventus và vẫn còn hợp đồng tới năm 2020. Mặc dù rất thành công với 3 danh hiệu Scudetto, 3 Coppa Italia và 2 lần vào chung kết Champions League nhưng nhà cầm quân người Italia vẫn tỏ ra thích thú với trải nghiệm ở Premier League.

Allegri tỏ ra thích thú với trải nghiệm ở Premier League.

Vì vậy, theo báo giới Italia, nếu Chelsea thực sự muốn có Allegri, nhà cầm quân này sẽ rời Juventus vào cuối mùa giải. Ít nhất, ở Stamford Bridge, chiến lược gia 50 tuổi này sẽ được hưởng mức lương cao hơn.

3. Diego Simeone (tỷ lệ 5/1)

Với dàn cầu thủ đang sở hữu của Chelsea, Simeone được xem là lựa chọn tối ưu nhất bởi ông có triết lý khá tương đồng với Conte và Mourinho trước đây. Tuy nhiên, ở thời điểm này, El Cholo vẫn chưa có ý định rời Atletico Madrid.

Simeone được xem là lựa chọn tối ưu nhất bởi ông có triết lý khá tương đồng với Conte và Mourinho trước đây

Cách đây ít ngày, báo giới Tây Ban Nha có tiết lộ thông tin cho rằng Simeone ưu tiên đến Serie A nếu chia tay Atletico Madrid. Mặc dù vậy, Premier League vẫn là giải đấu có sức thu hút rất lớn.

4. Carlo Ancelotti (tỷ lệ 6/1)

Giống như Luis Enrique, Carlo Ancelotti đang ở tình trạng “thất nghiệp” nên có thể tiếp quản bất cứ công việc nào. Hơn nữa, Carletto lại từng có thời gian làm việc ở Chelsea dưới triều đại Roman Abramovich. Mối quan hệ cũ có thể sẽ được Chelsea khai thác ở thời điểm này nếu họ thực sự muốn chia tay Conte giữa mùa giải.

Carlo Ancelotti đã từng có thời gian làm việc ở Chelsea dưới triều đại Roman Abramovich

5. Maurizio Sarri (tỷ lệ 8/1)

Theo thông tin được hàng loạt tờ báo Anh đăng tải, Chelsea đã nhắm Maurizio Sarri là mục tiêu số 1. Tỷ phú Abramovich được cho rất ấn tượng với khả năng của nhà cầm quân này sau khi ông giúp Napoli thăng tiến mạnh mẽ trong cuộc đua Scudetto.

Tỷ phú Abramovich được cho rất ấn tượng với khả năng của Maurizio Sarri

Để sở hữu chữ ký của Sarri, Chelsea chỉ phải chi khoảng 7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng. Nhưng theo báo giới Italia, Napoli đã chuẩn bị đàm phán gia hạn với chiến lược gia 59 tuổi này.

Bài liên quan