Top 7 con “quái vật” tuyến giữa đáng sợ nhất Champions League mùa này: Người bị loại đáng tiếc, kẻ nắm chắc cửa vào bán kết!

Hãy cùng Methethao.net điểm mặt 7 cái tên thi đấu xuất sắc nhất ở tuyến giữa tại Champions League mùa này nhé!

7. Paul Pogba (Manchester United)

Bất chấp việc đang có một phong độ không hề tốt tại Manchester United sau chấn thương, thế nhưng Paul Pogba vẫn luôn nằm trong TOP những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới hiện tại. Tuy rằng bị NHM xem là nguyên nhân chính khiến M.U bị loại nhục nhã nhưng nếu trở lại đúng tiềm năng, Pogba sẽ là con quái vật thực sự ở châu Âu

6. Arturo Vidal (Bayern Munich)

Với số lượng đường chuyền xếp thứ 2 tại Bayern Munich và đạt tỉ lệ chính xác lên đến 95%, ngôi sao sáng giá của đội tuyển Chile chính là “trạm trung chuyển” trong lối chơi của “Hùm xám xứ Bavaria”. Bất chấp sự xuất hiện của Leon Goretzka, sự xuất sắc của Vidal luôn giúp anh giành được một vị trí chính thức trong đội hình của chiến lược gia Jupp Heynckes.

5. Miralem Pjanic (Juventus)

Ngôi sao người Bosia đến với thành Turin trong sự kỳ vọng của BLĐ cũng như người hâm mộ của Juventus ở mùa giải 2016/17. Không phụ lòng tin của HLV Max Allegri, cựu tiền vệ AS Roma đã có những màn trình diễn đầy xuất sắc trong màu áo của đương kim vô địch Serie A. Nếu như Pjanic ở AS Roma là một cầu thủ làm bóng đơn thuần thì tại Juve kỹ thuật phòng ngự của anh ngày càng được tăng cường. Trong trận quyết đấu với Real tới đây, vai trò của Pjanic là cực kỳ quan trọng với đương kim á quân Champions League.

4. Marco Verratti (PSG)

“Tiểu Pirlo” vẫn luôn có cho mình một vị trí đá chính tại PSG cho dù ở thời HLV Lauretn Blanc hay Unai Emery. Ngôi sao bé con của người Ý đang có cho mình tỉ lệ tắc bóng trung bình là 2.5 lần/trận, cao thứ 2 tại PSG ở đấu trường Champions League. Tuy nhiên, cũng giống như Pogba, Verratti không còn cơ hội để nâng cao thành tích của mình do đã bị loại

3. Luka Modric (Real Madrid)

Nếu vắng đi Luka Modric thì Real Madrid khó lòng có thể chinh phục được cú đúp danh hiệu Champions League danh giá ở mùa giải 2015/16 và 2017/18. Sự đa năng của ngôi sao người Croatia cùng với người đồng hành Toni Kroos đã tạo nên một cầu nối vững chắc cho đội bóng chủ sân Bernabeu.

2. N’Golo Kante (Chelsea)

Không ai khác, tiền vệ trung tâm người Pháp chính là mắc xích quan trọng bậc nhất lúc này của đương kim vô địch Premier League. Màn trình diễn xuất thần của “máy cày” Kante đã giúp cho Chelsea bóp nghẹt tuyến giữa của Barcelona ở trận lượt đi và suýt chút nữa giúp Chelsea có 1 trận thắng tuy nhiên, màn tỏa sáng thiên tài của Messi đã đánh sập mọi công sức của anh.

1. Kevin de Bruyne (Manchester City)

Nếu cần phải nhắc đến một cái tên gây sự tiếc nuối nhất của Mourinho thì De Bruyne sẽ là người xếp đầu tiên. Ngôi sao người Bỉ từng bị Chelsea ruồng bỏ nay đã trưởng thành và trở thành ông chủ của tuyến tiền vệ Manchester City. Sự xuất sắc của De Bruyne không chỉ giúp cho Man xanh chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch tại Ngoại hạng Anh mùa giải này mà bên cạnh đó còn là 1 suất tại vòng Tứ kết Champions League.

Bài liên quan