U22 Thái Lan, Campuchia thề không dính đến tiêu cực tại SEA Games 29

HLV Worrawoot Srimaka cho biết U22 Thái Lan đã chơi sòng phẳng tại SEA Games 29, sau khi tờ The Straits Times (Singapore) tiết lộ một trận đấu của họ có dòng tiền chơi bất thường.

Cách đây vài ngày, các chuyên gia phân tích của 3 công ty giám sát dự đoán tiết lộ với tờ TheStraits Times (Singapore) về dòng tiền đáng ngờ dồn vào 3 trận đấu gồm: Malaysia 3-1 Lào, Việt Nam 4-1 Campuchia và Thái Lan 3-0 Campuchia. Điều này dấy lên những nghi ngại về tiêu cực ở môn bóng đá tại SEA Games.

U22 Thái Lan là đội đầu tiên lên tiếng về điều này. HLV Srimaka nói: “Tôi nghe nói đến vấn đề này qua báo chí, có lẽ đó chỉ là sự quan sát từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, nhưng tôi có thể đảm bảo Thái Lan không liên quan. Mục tiêu của chúng tôi tại SEA Games là vô địch. Trong mỗi trận đấu, đội luôn muốn giành chiến thắng với tỷ số cao nhất có thể”.

HLV Thái Lan khẳng định đội bóng nước này không có bất cứ hành vi tiêu cực nào

Chiến lược gia U22 Thái Lan tiết lộ đội bóng của ông thắng đậm Campuchia bởi cần ghi nhiều bàn thắng để so về chỉ số phụ trong trường hợp các đội ở bảng cùng điểm. HLV Srimaka cũng nhấn mạnh không quan sát thấy bất cứ một hành vi bất thường nào của cầu thủ Thái Lan trong suốt thời gian diễn ra SEA Games.

“Hành vi bất thường (khả năng người chơi biết trước tỷ số) luôn tiềm ẩn trong thể loại chơi running, tức dự đoán khi trận đấu đang diễn ra”, tờ báo hàng đầu Singapore dẫn lời các chuyên gia. Tuy nhiên, họ cũng khẳng định hành vi bất thường không phải là cơ sở để khẳng định có dàn xếp tỷ số. Nó đơn giản làm dấy lên hồi chuông báo động đến các cơ quan có thẩm quyền.

U22 Campuchia cũng khẳng định sự trong sạch của mình

Ngoài Thái Lan, U22 Campuchia cũng cam đoan thi đấu trung thực tại SEA Games. Ngay sau khi Straits Times đưa tin, Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) đã tổ chức một cuộc họp với HLV Leonardo Vitorino để nghe báo cáo chi tiết về hành trình của đội trên đất Malaysia.

“FFC đã có cuộc gặp gỡ với tất cả các HLV để nghe trình bày cũng như tìm kiếm các bằng chứng liên quan. Chúng tôi kết luận rằng, không có bất cứ manh mối hay bằng chứng nào khả nghi để có thể dẫn đến một cuộc điều tra lúc này”, Tổng thư ký FFC chia sẻ.

Đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào thêm liên quan đến dòng tiền chơi liên quan đến 3 trận đấu trên. Hội đồng Olympic Malaysia, cơ quan tổ chức SEA Games 29 cho biết chưa nhận được báo cáo chính thức nào về việc dàn xếp tỷ số ở môn bóng đá nam và từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan