U22 Việt Nam – U22 Indonesia, 19h45 ngày 22/8: Chờ Công Phượng bùng nổ, giành vé vào bán kết

U22 Việt Nam đang nắm rất nhiều lợi thế trong cuộc đua tam mã với Indonesia và Thái Lan để giành 2 vé vào bán kết. Dễ hiểu khi thầy trò HLV Hữu Thắng đang tập trung toàn lực cho trận đấu này hòng kiếm trọn 3 điểm và sớm có vé bán kết để dễ bề toan tính cho chặng đường còn lại

Giành 9 điểm/3 trận, ghi đến 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn, U22 Việt Nam đang có phong độ khá cao. Tuy nhiên, 3 đối thủ mà U22 Việt Nam vượt qua đều là những đội yếu. Lịch thi đấu có phần thuận lợi cho U22 Việt Nam bởi chúng ta chỉ gặp các đối thủ yếu trước còn các đội mạnh được “dồn toa” về cuối vòng bảng.

Điều đó có nghĩa, thầy trò HLV Hữu Thắng có quyền được tính toán, tự định đoạt số phận của mình sớm. Theo đó, tối nay nếu giành thêm 3 điểm thì U22 Việt Nam sẽ sớm giành vé vào bán kết và trận cuối có thể sẽ tung đội hình 2 ra đá với Thái Lan.

Công Phượng và đồng đội đang đi trên con đường khá êm đẹp. Nhưng nếu tối nay, chúng ta không thắng thì rất nhiều toan tính sẽ bị đảo lộn, có thể ảnh hưởng mạnh đến chặng đường phía trước.

Công Phượng đang có phong độ tuyệt vời sau 3 lượt trận đầu tiên

Cụ thể, nếu hòa Indonesia thì Việt Nam sẽ mất quyền chủ động và phải chờ đến lượt đấu cuối cùng mới biết được số phận của mình. Còn nếu để thua Indonesia, thì mọi chuyện còn tệ hại hơn, khi đó thầy trò ông Thắng sẽ chỉ còn đường phải thắng Thái Lan mới hy vọng giành vé vào bán kết.

Thế nên, ngày hôm qua, HLV Hữu Thắng đã nhắc nhở các học trò rất nhiều về mức độ quan trọng của trận đấu này. Về phần mình, các tuyển thủ cũng xác định quyết thắng để sớm đoạt tấm vé vào bán kết.

Trận này, U22 Việt Nam sẽ tung đội hình mạnh nhất, trong đó, sự trở lại của Văn Hậu và Xuân Trường có ý nghĩa rất lớn trong tính toán của HLV Hữu Thắng.

Nếu chơi đúng sức, U22 Việt Nam không khó để giành chiến thắng

Việc 2 cầu thủ này phải ngồi ngoài vì thẻ phạt ở trận gặp U22 Philippines đã giúp họ có được trạng thái sức khỏe tốt cho trận gặp Indonesia. Còn phía trên, Đức Chinh, Quang Hải được đá chính sẽ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho đội tuyển.

U22 Indonesia đến với SEA Games 29 với tham vọng cực lớn đó là chinh phục tấm HCV và tất nhiên họ cũng sẽ rất quyết tâm trong trận đấu then chốt với U22 Việt Nam. Bởi nếu như họ chiến thắng thì gần như một vé bán kết đã nằm trong tay họ vì lượt cuối chỉ phải gặp đội yếu hơn rất nhiều là U22 Campuchia.

Dễ hiểu khi cả hai đội đều rất quyết tâm để nhanh chóng “chốt” tấm vé bán kết nên chắc chắn sự quyết liệt là điều đã được dự đoán từ trước. Tuy nhiên, với phong độ cao và nhiều cầu thủ chất lượng hơn, U22 Việt Nam đang là đội được đánh giá có “cửa” thắng sáng hơn.

DỰ ĐOÁN: U22 Việt Nam thắng 2-1

Đội hình dự kiến

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan