Vắng Paul Pogba, Man Utd như rắn mất đầu

Dư âm của trận derby nước Anh vẫn còn sôi sục, nhất là màn trình diễn tiêu cực của “Quỷ đỏ” thành Manchester. Song hãy thông cảm cho Mourinho khi thiếu vắng Pogba.

Không Pogba, không ai còn nhận ra một Man Unied hừng hực khí thế từ đầu mùa. Trên sân Anfield, bất chấp thiếu vắng con át chủ bài Sadio Mane, Liverpool vẫn dồn ép Man United trong suốt 90 phút. Nếu không có “thần tài” David De Gea, đoàn quân của Mourinho không thể bảo toàn mảnh lưới.

Hai ngày qua, truyền thông Xứ sở sương mù chê bai không thương tiếc Mourinho, thậm chí có ý kiến cho rằng “Người đặc biệt” là “kẻ thù của bóng đá” và nếu cứ thi đấu như thế, Man United khó lòng vô địch.

Quả thật, những con số thống kê của “Quỷ đỏ” sau 90 phút trên sân Anfield thật nghèo nàn. Các học trò chỉ kiểm soát bóng 38% (nhỉnh hơn đôi chút so với 36% ở trận lượt đi mùa giải năm ngoái) và chỉ vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích trong số 6 lần dứt điểm về phía khung thành Simon Mignolet.

Man United lép vế trong trận đấu gặp Liverpool.

Mourinho lý giải sự thiếu vắng nhân sự ở tuyến tiền vệ khiến ông không có những sự thay thế chất lượng và chấp nhận thân phận “chiếu dưới” trong cuộc đối đầu với Liverpool.

Nhiều người cho rằng, nhà cầm quân người Bồ đang cố bao biện cho màn trình diễn xấu xí trước địch thủ số một tại nước Anh nhưng có thể khẳng định sự thiếu vắng của Pogba khiến tuyến giữa của Man United mất cân đối trầm trọng và lép vế hoàn toàn trước khả năng cơ động của Liverpool.

Klopp đã rất khôn ngoan khi chỉ đạo Henderson, Emre Can, Wijnaldum liên tục áp sát, vây ráp các cầu thủ tấn công của Man United mỗi khi họ có bóng. Không những thế, bộ ba tấn công Salah, Coutinho và Firmino cũng thường trực cho những pha tranh chấp mỗi khi mất bóng.

Với những trận đấu kiểu như thế, ai thống lĩnh tuyến giữa sẽ nắm quyền kiểm soát trận đấu và Liverpool đã thành công khi kiểm soát bóng đến 62% và tung đến 19 pha dứt điểm (5 lần trúng đích) về phía khung thành De Gea.

Matic và Herrera dường như không thể đá cặp với nhau

Ander Herrera được Mourinho tin tưởng bên cạnh Matic nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ giỏi trong các tình huống theo kèm một chọi một. Song, như đã nói, sự cơ động linh hoạt của bộ ba tiền vệ trung tâm và bộ ba tấn công của Liverpool khiến anh mất phương hướng.

Tiền vệ mang áo số 21 của Man United phải liên tục đuổi theo bóng do mất mục tiêu và điều ấy cũng lý giải vì sao sợi dây liên kết với Matic bị cắt đứt hoàn toàn. Trong khi ấy, Matic vừa trở về sau đợt tập trung phục vụ đội tuyển quốc gia nên không đủ thể lực để thi đấu với phong độ cao nhất.

Sự mất cân đối ở tuyến giữa khiến các đường lên bóng của Man United gặp vô vàn khó khăn. Do vậy, Mkhitaryan, Martial cùng Lukaku luôn luôn trong tình trạng “đói bóng”. Thậm chí, họ còn phải lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự.

Nếu có Pogba, chắc chắn thế trận của Man United sẽ khá hơn rất nhiều. Mourinho sử dụng chiêu bài phòng ngự chặt, phản công nhanh và tiền vệ sinh năm 1993 đương nhiên là hạt nhân trong cách chơi ấy.

Pogba thực sự là nhân tố không thể thiếu nơi tuyến giữa của M.U

Tiền vệ người Pháp là mẫu cầu thủ toàn diện trong tấn công lẫn phòng thủ. Với thể hình lý tưởng, thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân khéo léo và tầm quan sát thiên tài, Pogba có thể tạo nên sự khác biệt bằng những đường chuyền phát động tấn công hoặc dùng kỹ thuật cá nhân để thoát khỏi vòng vây của các tiền vệ Liverpool.

Hơn nữa, khả năng xâm nhập vòng cấm, đá phạt trực tiếp hoặc sút xa của anh cũng là những vũ khí cực kỳ lợi hại khi Man United gặp bế tắc.

Trước khi chấn thương, trung bình mỗi trận đấu, Pogba có 2,3 đường chuyền mở ra cơ hội (key pass). Anh cũng ghi 2 bàn thắng và thực hiện 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Nhưng hiện tại, chấn thương đã cướp khỏi tay Mourinho nhân tố xuất sắc nhất trên hàng tiền vệ.

Do vậy, dẫu “Người đặc biệt” có tài giỏi đến mấy cũng không thể giành lợi thế trước đối thủ “kỵ giơ” Juergen Klopp. May thay, thông qua mạng xã hội Instagram, Pogba đang nỗ lực luyện tập để nhanh chóng trở lại. Và tất nhiên, Mourinho là người mừng nhất bởi chắc chắn không muốn bị Man City bỏ quá xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League.

Bài liên quan