VFF quyết “chơi lớn”, U23 Việt Nam có cơ hội vươn tới giải đấu đẳng cấp thế giới?

Thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 là động lực lớn để VFF thực hiện chiến dịch này.

VCK U23 năm 2020 là giải đấu xác định 3 đại diện của khu vực châu Á tham dự Olympic 2020 (không tính U23 Nhật Bản đã chắc suất do là nước chủ nhà).

Ngay từ thời điểm này, nhiều liên đoàn đã lên kế hoạch ráo riết để có thể góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Theo thông tin mới nhất, Việt Nam, Thái Lan và Australia đang chạy đua để giành quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020.

Phía AFC chưa có thông báo chính thức về việc này nhưng Việt Nam đang có lợi thế hơn cả bởi từng tổ chức thành công nhiều giải đấu trẻ cấp châu lục. Đặc biệt, U23 Việt Nam vừa gây tiếng vang khi giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc.

U23 Việt Nam là Á quân U23 châu Á.

Ngoài ra, bóng đá trẻ Việt Nam những năm gần đây cũng gặt hái được nhiều thành công, CĐV Việt Nam nổi tiếng cuồng nhiệt. Hình ảnh hàng ngàn CĐV Việt Nam cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong các trận đấu ở Trung Quốc vừa qua hay các CĐV cổ vũ cho U20 Việt Nam tại U20 World Cup ở Hàn Quốc là bằng chứng rõ nét .

Nếu giành quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đương nhiên có vé chính thức tham dự với tư cách đội chủ nhà. Điều này sẽ giúp bóng đá Việt Nam gần hơn bao giờ hết tấm vé dự Olympic 2020.

Tại Olympic 2020, Nhật Bản là nước chủ nhà nên đã góp mặt, do đó khu vực châu Á chỉ còn 3 suất cho 3 đội xếp nhất, nhì, ba tại VCK U23 châu Á 2020. Nếu một lần nữa làm nên những kỳ tích như giải U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu tiên tham dự Thế vận hội.

Nếu trở thành chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam có cơ hội lớn giành vé dự Olympic 2020.

Cuộc đua tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ rất khốc liệt. Các “đại gia” như Hàn Quốc, Iran, Australia cùng những Qatar, Trung Quốc, Uzbekistan… hay thậm chí là Thái Lan, Malaysia đều đặt mục tiêu Olympic.

Trong đội hình U23 Việt Nam vừa giành ngôi á quân châu lục, vẫn còn 9 cái tên đủ điều kiện tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 là thủ thành Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, Thành Trung, Văn Hậu, tiền vệ Tiến Dụng, Thái Quý, Trọng Đại, Quang Hải, tiền đạo Đức Chinh.

Sau kỳ tích của ĐT futsal và U19, với một chiến lược giàu tham vọng, đúng đắn, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ đến ngày U23 cũng được góp mặt ở giải đấu tầm cỡ thế giới.

Bài liên quan