Zidane trong cơn “đau đầu” thừa tiền vệ

Nếu tính thêm cả Dani Ceballos, tân binh sắp được công bố, HLV Zinedine Zidane sẽ có đến 9 cái tên xuất sắc cùng cạnh tranh cho một vị trí tại khu vực trung tuyến.

Việc sở hữu hàng tiền vệ chất lượng số 1 thế giới với Zidane vừa là một điều may mắn, vừa là một cơn đau đầu khiến ông phải dành thời gian cân nhắc chọn lựa ở mùa giải năm ngoái. Trong phiên chợ Hè đang diễn ra, nếu không có gì thay đổi, Real Madrid sẽ tiếp tục chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha Dani Ceballos, một trong những ngôi sao mai được đánh giá cao tại Châu Âu lúc này.

Bộ ba Modric – Casemiro – Kroos là bất khả xâm phạm

Trước đó, Marcos Llorente, một tài năng trẻ khác cũng được Kền kền trắng chào đón trở lại sau 1 mùa giải thi đấu thành công trong màu áo Alaves dưới dạng hợp đồng cho mượn. Hàng tiền vệ vốn đã chật chội của Real sẽ trở chật chội hơn gấp bội. Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Isco, James Rodriguez, Mateo Kovacic, Marco Asensio, Marcos Llorente và Dani Ceballos là 9 cái tên sẽ cùng nhau cạnh tranh cho một vị tại khu vực trung tuyến trong sơ đồ chiến thuật mà Zidane áp dụng. Riêng trường hợp của James Rodriguez, ngôi sao người Colombia nhiều khả năng sẽ tự ‘biết thân biết phận’ và tìm đường rời khỏi Santiago Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.

Dẫu vậy, điều đó cũng không làm dịu đi cơn ‘khủng hoảng’ thừa tiền vệ tại Real là bao. Sơ đồ 4-3-3 hay 4-4-2 được Zidane ưa chuộng trong 2 mùa giải trở lại đây cũng thể làm hài lòng toàn bộ những ngôi sao ở khu vực trung tuyến mà ông có trong tay. Câu ‘thần chú’ xoay tua của chiến lược gia người Pháp sẽ được đi vào hoạt động với công suất tối đa từ mùa giải năm sau, ít nhất là với tuyến giữa.

Bộ ba Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro được coi là sự lựa chọn số 1 của Zizou ở mùa giải năm ngoái. Kroos và Modric gần như vẫn sẽ là bất khả xâm phạm, trong khi Casemiro sẽ phải cạnh tranh với Marcos Llorente ở vị trí sở trường. Bên cạnh đó, Llorente cũng có thể trở thành phương án dự phòng cho Modric, cầu thủ sắp bước sang tuổi 32.

Hàng tiền vệ của Real Madrid thật sự chật chội

Tuy nhiên, trước đó Llorente cần phải vượt qua bậc đàn anh Isco, người từng tỏ ra không hài lòng với những cơ hội ít ỏi được trao nhưng cuối cùng đã chiếm được chỗ đứng trong mắt HLV Zidane với đẳng cấp thực thụ và tiếp đến là bản gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Isco cũng là ngôi sao được các cổ động viên của Kền kền trắng vô cùng yêu quý.

Thành công của Isco cũng đồng nghĩa với tổn thất của Kovacic. Thật khó để nói rằng tiền vệ người Croatia sẽ được trao nhiều cơ hội hơn so với mùa giải năm ngoái, kể cả khi Kovacic biết cách tỏa sáng mỗi khi ra sân. Lý do là trong tay Zidane còn có 2 cái tên xuất chúng khác: Marco Asensio, cầu thủ vừa có khả năng chen chân vào bộ ba BBC chơi cao nhất hay CMK ở khu vực trung tuyến và Dani Ceballos, tân binh được cho là sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20/7 tới.

Cuối cùng là trường hợp của James Rodriguez. Như đã nói, tiền vệ người Colombia nhiều khả năng sẽ nói lời tạm biệt với đội bóng Hoàng gia trong những ngày tới. Mùa giải trước, James đã nhiều lần tỏ ra bất mãn với việc không được Zidane trọng dụng.

Bài liên quan