Báo Hàn Quốc: ĐTVN được hâm mộ không khác gì như các chàng trai BTS của Kpop

Khi chứng kiến cảnh chen lấn kinh hoàng của người dân Việt Nam, để mua vé xem ĐTQG đá với Malaysia tại AFF Suzuki Cup, một phóng viên của tờ FourFourTwo Hàn Quốc đã bất ngờ so sánh độ hot của ĐT Việt Nam với… một nhóm nhạc đình đám hàng đầu K-Pop, thật đáng sợ.

“Tôi không nhớ lần gần nhất mình được chứng kiến cảnh tượng chen lấn mua vé như vậy là lúc nào” – phóng viên Hong Jae-min, hiện đang tác nghiệp ở Hà Nội cho biết.

“Tôi từng nghe về sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam trước khi sang đây, nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến. Nó chẳng khác gì những buổi liveshow của ban nhạc BTS tại Hàn Quốc cả” – anh đưa ra so sánh đặc biệt.

Liên quan đến ĐTVN, mưới đây, HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố Malaysia sẽ đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình: “Malaysia sẽ không chơi phòng ngự trong suốt 90 phút, dù làm khách của Việt Nam. Các học trò của tôi sẽ tấn công và tìm kiếm những bàn thắng”.

Không phải ngẫu nhiên HLV của Malaysia tuyên bố mạnh miệng đến vậy. Malaysia thắng Việt Nam 4-2 ngay tại Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2016, qua đó giành quyền vào chung kết dù thua 1-2 trên sân nhà ở lượt đi.

Trong chiến thắng đó, chân sút Norshahrul Talaha đã ghi bàn. Trong trận đấu hôm qua với Lào, Talaha cũng lập một cú đúp ở phút 86 và phút bù giờ thứ hai. Chân sút của CLB Pahang này cũng tuyên bố sẽ tiếp tục xé lưới Việt Nam trong lần tái ngộ này.

Chiều hôm qua 13/11, tuyển Malaysia sẽ có mặt tại Hà Nội. Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trong trận đại chiến tối 16/11 tới.

Mới đây, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã đón nhận thông tin không thể vui hơn được từ những cầu thủ gặp phải chấn thương.

Theo đó, hai trường hợp chấn thương không thể góp mặt trong trận đấu với ĐT Lào là trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Huy Hùng đã có thể trở lại luyện tập và sẵn sàng cho trận đấu với ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 16-11.

Bên cạnh đó, trong trận đấu với ĐT Lào, tiền đạo đội trưởng Văn Quyết cũng đã gặp phải chấn thương và tập tễnh rời sân ở hiệp 2. Nguyên nhân dẫn đến chấn thương của Văn Quyết là do việc phải tập luyện và thi đấu trên các mặt sân khô cứng.

Tuy nhiên, hôm qua trong bài trả lời phỏng vấn cầu thủ của CLB Hà Nội cho biết đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng góp mặt ở trận đấu sắp tới vời ĐT Malaysia.

“Chân tôi đã bình phục hoàn toàn, tôi đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội”, Văn Quyết chia sẻ.

Với việc có được 2 quân bài quan trọng là Văn Quyết và Tiến Dũng, HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể yên tâm vào đội hình mạnh nhất để tiếp đón các cầu thủ Malaysia tại Mỹ Đình vào ngày 16-11 tới.

Hiện ĐT Malaysia đang xếp đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận thắng, ĐT Việt Nam hiện đang có 3 điểm xếp thứ 2 nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Bài liên quan