3 sao U23 Việt Nam vào tầm ngắm của CLB Nhật Bản, có một cái tên luôn bị chê là chân gỗ

Mới đây, một tờ báo của Nhật bản đã đưa ra danh sách những tài năng trẻ Châu Á mà các CLB ở J-League nên chiêu mộ ngay, và trong đó có tên của Quang Hải, Văn Hậu và Đức Chinh.

 

 

Mới đây, tờ Football Channel của Nhật Bản vừa công bố danh sách các tài năng Châu Á mà các CLB của J-League nên chiêu mộ ngay thời điểm này. Trong danh sách được bầu chọn bởi các nhà báo Nhật Bản, Việt Nam có tới 3 gương mặt là Quang Hải, Văn Hậu và Đức Chinh.

Ảnh Internet

Quang Hải đã khiến cả Châu Á ngỡ ngàng với màn trình diễn thăng hoa ở VCK U23 Châu Á cùng U23 Việt Nam. Không dừng lại ở đó, phong độ chói sáng còn được Hải “con” tiếp tục thể hiện ở ASIAD 2018. Chính nhờ những màn trình diễn ấn tượng đó mà Quang Hải đã lọt vào “tầm ngắm” của các CLB đến từ Thái Lan, Nhật Bản và Qatar. Vừa qua, CLB Renofa Yamaguchi của Nhật đã có văn bản muốn chuyển nhượng Quang Hải, nhưng cầu thủ của Hà Nội cho biết anh vẫn chưa quyết định tương lai.

Ảnh Internet

Văn Hậu là hậu vệ trẻ được đánh giá là toàn diện nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Thể hình và kỹ thuật cá nhân đều tốt, Văn Hậu đã và đang có bước phát triển rất nhanh. Anh từng thi đấu ấn tượng ở VCK U19 Châu Á hồi 2016 và đoạt vé tham dự U20 World Cup 2017.

Ở cấp độ ĐTQG, Văn Hậu khoác áo ĐT Việt Nam từ khi 18 tuổi. Anh đang là một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất của Đông Nam Á và việc anh được các CLB Nhật Bản “thèm muốn” là điều không quá bất ngờ.

Ảnh Internet

Đức Chinh kết thúc V-League 2018 với 9 bàn thắng ghi được cho SHB Đà Nẵng. Anh từng thi đấu ấn tượng ở giải U19 Châu Á 2016, U20 World Cup 2017 và VCK U23 Châu Á 2018. Dù chỉ cao 1m73 nhưng Đức Chinh vẫn được các chuyên gia đánh giá cao nhờ sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo, Đức Chinh cũng làm rất tốt nhiệm vụ “chim mồi” của trung phong cắm, tạo điều kiện cho những ngòi nổ ở hai biên như Công Phượng hay Văn Toàn.

Bên cạnh 3 cái tên của Việt Nam thì trong bản danh sách này còn có những tài năng nổi bật khác của bóng đá Châu Á như Daniel Azarni (Australia), Connor O’Toole (Australia), Aung Thu (Myanmar).

Bài liên quan