Báo Nhật Bản: Bảng nào có sự hiện diện của Việt Nam sẽ là bảng tử thần. Họ thật đáng sợ

Ngày 4/5 tới, AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019 vào lúc 22h30 (giờ Việt Nam). Trước khi lễ bốc thăm được diễn ra, LĐBĐ châu Á cũng đang có những bước chuẩn bị cuối cùng, và họ đã mời những chuyên gia từ khắp châu lục về để đưa ra những nhận định của mình.

Trên trang chủ AFC, nhà báo thể thao nổi tiếng người Nhật Bản Shintaro Kano là một trong năm chuyên gia được mời để dự đoán về lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 4/5 tới.

Những nhận định mà Shintaro Kano lại thường xuyên gắn với Việt Nam, đội bóng mà ông cho rằng ‘có tố chất kỹ thuật tốt và chiến thuật sắc sảo tại giải lần này.

Cụ thể, khi được hỏi liệu ông muốn Nhật Bản nằm chung bảng với những đối thủ nào, Shintaro Kano nói: “Qatar, Việt Nam và Triều Tiên. Nhật Bản đang chuẩn bị có một HLV mới, hoặc ông Akira Nishino sẽ tiếp tục cầm quyền, và Asian Cup là giải đấu lớn đầu tiên diễn ra sau kỳ World Cup này.

Vì thế, tôi muốn đội bóng của mình thi đấu với những đối thủ ưa kỹ thuật. Cả Qatar, Việt Nam và Triều Tiên đều là những đội bóng có nền tảng kỹ thuật rất tốt và đây sẽ là liều thuốc thử quan trọng cho Nhật Bản trước khi chuẩn bị cho mục tiêu lớn là World Cup Qatar 2022.

Trong khi đó, với câu hỏi: “Đâu là bảng đấu tử thần của bạn?”, Shintaro Kano lại tiếp tục điền tên Việt Nam: “Tôi sẽ muốn có Hàn Quốc, Syria, Việt Nam và Triều Tiên vào chung một bảng.

Hàn Quốc luôn là một thế lực lớn nhưng Syria không phải dạng vừa, chỉ cách tấm vé World Cup 2018 một trận playoff với Úc.

Trong khi đó, Việt Nam luôn là một đội bóng có chiến thuật sắc sảo và đáng xem nhất tại châu lục này. Triều Tiên ư, quá dễ hiểu khi họ sẽ rất máu lửa khi thi đấu với Hàn Quốc.”

Bài liên quan