Báo Trung Quốc: ‘Không phải chúng ta, giờ Việt Nam mới là ứng viên dự World Cup’

Chứng kiến phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, tờ Sina Sports cho rằng, bóng đá Việt Nam sẽ là ứng viên dự VCK World Cup trong tương lai.

Báo Trung Quốc: ‘Việt Nam đã là ứng viên dự VCK World Cup’

Với nhan đề: “Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng hướng đến chiếc vé đi World Cup”, tờ báo Trung Quốc Sina Sports viết: “Theo thông tin từ phóng viên trước thềm vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam có hai cầu thủ nổi bật là Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường. Nhưng ở giải năm nay, ngôi sao sáng đã mở ra trang sử mới cho bóng đá Việt Nam lại là Nguyễn Quang Hải. Bốn pha lập công đang giúp Quang Hải đứng thứ hai trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng của giải, sau tiền đạo Almoez Ali của Qatar với sáu bàn…..

Phần lớn thành viên của U23 Việt Nam sẽ trở thành nòng cốt cho đội tuyển dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Họ vốn đã được trao cơ hội thi đấu ở vòng loại năm 2017. Giờ đây Việt Nam không còn là đội bóng yếu ở Đông Nam Á, thường phải đối đầu những “chú lùn” của châu lục. Thay vào đó, họ có thể bắt đầu tranh đua với những đội bóng mạnh ở châu Á, lấy một suất dự World Cup.”

Báo Trung Quốc đánh giá cao lứa cầu thủ của U23 Việt Nam

Báo Lào ca ngợi chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam

Bài viết trên trang báo mạng Laosupdate ngay sau khi U23 Việt Nam chiến thắng U23 Qatar, cho rằng Việt Nam đã làm nên trang sử mới sau khi thắng Qatar trên chấm sút luân lưu để trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền đi tiếp vào vòng Chung kết tại Giải bóng đá U23 châu Á.

Bài viết kết thúc bằng cụm từ: “Việt Nam đã làm nên lịch sử tại giải đấu bóng đá lớn cấp châu lục khi giành chiến thắng trước U23 Qatar trong loạt sút luân lưu 11m để giành quyền bước tiếp vào trận chung kết gặp U23 Uzbekistan”.

Trong khi đó, trang báo mạng Idsala.com sử dụng cụm từ “Việt Nam đã tạo nên trang sử mới cho ASEAN” khi giành chiến thắng trước U23 Qatar trong loạt sút luân lưu 11m.

Đồng đội Công Phượng, Xuân Trường thăng hoa ở BTV Cup 2018

Tham dự BTV Cup 2018, HAGL không có đội hình mạnh nhất. Bởi các học trò HLV Đinh Minh Ninh phải chia quân cho U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 đang diễn ra tại Trung Quốc. Với những cái tên còn lại, đội bóng phố Núi chỉ đặt mục tiêu cọ xát và thử nghiệm đội hình trước khi chính thức bước vào mùa bóng mới 2018 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 3 tới.

Tuấn Anh trở lại, HAGL đánh bại ĐKVĐ V-League ở trận mở màn BTV Cup 2018

Tuy nhiên, thầy trò Đinh Minh Ninh đã bất ngờ gây cú sốc lớn trong ngày khai mạc BTC Cup 2018 với chiến thắng 2-1, trước tân vương V-League 2017 Quảng Nam FC. Trung vệ Đình Thắng mở điểm cho đội bóng xứ Quảng ở phút 29 từ tình huống đệm bóng cận thành.

Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, tiền đạo Thanh Bình bật cao đánh đầu quân bình tỉ số 1-1, từ tình huống đá phạt bên cánh phải của Việt Hưng vào phút 59. Đón đường chuyền của Văn Sơn ở phút 80, ngoại binh Gordon Rimario sau hai pha dứt điểm liên tiếp đã ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL ở phút 80.

Bài liên quan