BĐVN 4/10: HLV Park Hang Seo được mời cầm U20 Hàn Quốc

Bóng đá Việt Nam 4/10: LĐBĐ Hàn Quốc đặt vấn đề mời HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển U20 Hàn Quốc trong trường hợp VFF và ông Park kết thúc HĐ.

HLV Park Hang Seo được mời cầm U20 Hàn Quốc

Hợp đồng gia hạn 1 năm giữa VFF và HLV Park Hang Seo sẽ hết hạn vào tháng 1/2023. Theo kế hoạch, VFF và người đại diện HLV Park đàm phán hợp đồng trong tháng 10 này.

Được biết, VFF mong muốn tiếp tục gắn bó với thầy Park nhằm chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2016, tuy nhiên việc hai bên có tiếp tục làm việc với nhau hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trong thời gian VFF và người đại diện HLV Park Hang Seo đàm phán hợp đồng, phía LĐBĐ Hàn Quốc có động thái bất ngờ.

Cụ thể LĐBĐ Hàn Quốc đặt vấn đề mời HLV Park Hang Seo về nước dẫn dắt tuyển U20 Hàn Quốc. Việc ông Park giúp bóng đá Việt Nam thành công trong 5 năm qua đặc biệt được phía Hàn Quốc đánh giá cao.

Tuy nhiên thời điểm này HLV Park Hang Seo chưa đưa có bất cứ ý kiến về chuyện tương lai bởi ông vẫn đang đàm phán với VFF. Dù vậy, trong chia sẻ với báo chí quê nhà gần đây, ông Park để ngỏ khả năng chia tay tuyển Việt Nam.

BĐVN 4/10: HLV Park Hang Seo được mời cầm U20 Hàn Quốc

“Trong hợp đồng có quy định việc chúng tôi sẽ xem xét việc gia hạn hoặc không ở thời điểm trước 3 tháng khi hợp đồng kết thúc. Nhìn chung, chúng tôi phải suy nghĩ thấu đáo về rất nhiều thứ, xem lựa chọn nào là thích hợp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng là hướng đi của bóng đá Việt Nam”, HLV Park Hang Seo chia sẻ.

HLV Park Hang Seo khẳng định thời điểm này mình tập trung tối đa cho chiến dịch AFF Cup 2022 với mục tiêu đòi lại ngôi vô địch. Giới chuyên môn nhận định việc ông Park có tiếp tục ký hợp đồng với VFF hay không phụ thuộc vào kết quả của tuyển Việt Nam ở giải bóng đá khu vực sắp tới.

Giúp bạn có cái nhìn bao quát về giải đấu hàng đầu Châu Âu, chúng tôi mang đến kết quả cúp c1 chính xác nhất hiện nay.

Quyền Chủ tịch VFF gửi lời chia buồn đến LĐBĐ Indonesia

Vụ bạo loạn trên sân Kanjuruhan xuất phát từ phía cổ động viên của Arema sau khi chứng kiến đội nhà thua 2-3 trước Persebaya Surabaya ở trận derby vùng Đông Java. Hàng nghìn người đã tràn xuống sân khiến lực lượng an ninh phải sử dụng đến hơi cay. Điều này khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi đám đông hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau. Theo thống kê, tính đến chiều tối nay vụ việc này đã khiến 182 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Ngay sau khi biết thông tin đáng tiếc về chuyện xảy ra trên sân Kanjuruhan, tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia, Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chia sẻ nỗi đau lớn này với Liên đoàn bóng đá Indonesia và các lãnh đạo cao nhất của bóng đá Indonesia cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân trong sự cố đáng tiếc ở sân Kanjuruhan, Indonesia.

Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết đây là một câu chuyện thương tiếc cho bóng đá Indonesia nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Cùng ngày Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi thư chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia. Trong thư viết: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vô cùng đau buồn khi biết được sự cố đáng tiếc xảy ra ngày hôm qua tại Indonesia.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát đau thương của gia đình và bạn bè các nạn nhân trong vụ việc này. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xin gửi lời cầu nguyện tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia trong thời khắc đau thương này”.

Mời bạn xem thêm tỷ số trực tuyến nhanh nhất, chính xác nhất được chúng tôi cập nhật liên tục 24h, giúp bạn theo dõi diễn biến những trận cầu hấp dẫn đỉnh cao.

Bài liên quan