Bị HLV Myanmar chê thiếu chuyên nghiệp, thầy Park nổi cáu đáp trả cực gắt như thế này đây

HLV Park Hang Seo đã tỏ rõ sự không hài lòng khi được nhắc tới việc HLV Antoine Hey của Myanama đã chỉ trích ông trên trang cá nhân Twitter mới đây.

Vụ việc bắt đầu khi sau trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar trên sân Thuwunna (Yangon) hôm 20/11, HLV Park Hang Seo từ chối bắt tay ông Antoine Hey. Đây là trận đấu thứ 3 của Việt Nam tại bảng A, AFF Cup 2018.

“HLV tuyển Việt Nam đã có hành vi đáng xấu hổ và không chuyên nghiệp. Tôi tôn trọng cả Việt Nam và Myanmar vì một trận đấu tuyệt vời. Cảm ơn CĐV vì sự cổ vũ lớn lao”-ông Antoine Hey viết trên Twitter.

Tại cuộc họp báo sáng nay ở Hà Nội, khi được hỏi về câu chuyện trên, HLV Park Hang Seo đã “phản pháo” đồng nghiệp Myanmar. Theo ông Park Hang Seo, ở trận đấu trên Công Phượng đã có va chạm với cầu thủ Myanmar. “Tôi để ý HLV đó có nói gì với Công Phượng. Tôi có ra nói là tại sao cứ nói với cầu thủ của tôi, nếu cần thì có thể trao đổi với tôi. Nhưng ông ta bỏ qua và tiếp tục làm phiền Công Phượng. Đó là chuyện không hay, và đó là lý do tôi có phản ứng cuối trận”-HLV Park Hang Seo giải thích.

Theo HLV Park Hang Seo, ông có được biết về chuyện HLV Antoine Hey viết về việc này trên trang cá nhân. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định rất sẵn lòng tiếp nhận các góp ý của mọi người.

Tuy nhiên tôi cho rằng khuyên gì thì cần xem lại hành động trước đó. Tới đây ông ấy nên tuân thủ luật cơ bản của bóng đá, đặc biệt khi trong sân”-HLV Park Hang Seo nói.

Một vấn đề khác cũng được quan tâm là chuyện thẻ phạt của Ngọc Hải, Văn Hậu. Hai cầu thủ này đều đã nhận 2 thẻ vàng và có thể bị cấm thi đấu bán kết nếu nhận thêm thẻ. Nói về những tấm thẻ nhạy cảm ấy, ông Park tuyên bố: “Tôi biết Ngọc Hải, Văn Hậu đã nhận thẻ vàng. Nếu tôi có không chọn họ đá ngày mai, đấy không phải là bởi những tấm thẻ phạt”.

Họ là cầu thủ chuyên nghiệp, biết phải kiềm chế bản thân. Lựa chọn nhân sự sẽ dựa trên chuyện đối thủ là ai, chiến thuật là gì. Trong mọi trận đấu, cầu thủ tốt, phù hợp nhất sẽ được đá chính”, ông Park nói.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành thời gian để nói về trận đấu với Campuchia sắp tới cũng như về HLV Keisuke Honda của đối thủ: “Ngày mai là trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại vòng bảng. Mục tiêu của tôi là giành vị trí nhất bảng nên tôi chắc chắn sẽ động viên và khích lệ các cầu thủ để có thể đạt được điều này. Tôi nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để nói về trận bán kết. Tôi chỉ muốn nghĩ về trận đấu ngày mai”.

Trận đấu ngày mai rất khó khăn. Tôi biết Honda đã thay đổi nhiều thứ và nâng tầm bóng đá Campuchia. Ngoài đời, tôi cũng hiểu rõ về Honda, anh ấy là một nhân cách lớn của bóng đá Châu Á”, thầy Park chia sẻ với báo giới.

Chiều nay, vào lúc 17h, đội tuyển Campuchia sẽ có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy. Sau đó 2 tiếng, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ có buổi tập kín tại đây, các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên.

 

Bài liên quan