Bóng đá hôm nay mấy giờ?

Để tiện theo dõi bóng đá, người hâm mộ cần nắm rõ lịch thi đấu để biến bóng đá hôm nay mấy giờ diễn ra. Trong đó, lịch thi đấu cũng có những đặc điểm riêng. Hãy cùng Xoilac.net tìm hiểu.

Bóng đá hôm nay mấy giờ?

Tuyệt đại đa số các trận đấu bóng đá trên khắp thế giới đều diễn ra từ chiều đến tối muộn. Có hai lý do chính để ban tổ chức sắp xếp lịch như vậy. Thứ nhất là giờ sinh học của con người. Từ chiều đến tối là khoảng thời gian các VĐV, ở đây là cầu thủ vận động hiệu quả nhất. Vào buổi sáng, các cầu thủ mới thức dậy và cơ thể chưa nóng máy ngay được. Buổi trưa sau bữa ăn cũng không thích hợp để vận động mạnh.

Thứ hai, đó là khoảng thời gian người hâm mộ rảnh rỗi để đến sân hoặc bật ti-vi xem trực tiếp bóng đá qua truyền hình. Từ sáng đến chiều, hầu hết mọi người đều phải đi làm hoặc đi học. Chỉ có chiều tối mới là thời gian giải trí. Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần, con người cũng có thói quen dậy muộn.

Tuy nhiên, vì trái đất hình tròn, quay quanh trục và quanh mặt trời nên thời gian trên thế giới không giống nhau. Thế nên mới sinh ra múi giờ và không phải mọi trận đấu bóng đá đều diễn ra cùng thời điểm. 

Các múi giờ trên thế giới

Xem bóng đá cấp CLB qua các múi giờ trong ngày

Nếu xét trên góc độ một CĐV Việt Nam và vào giờ mùa Đông (giờ mùa Hè trừ đi 1 tiếng), bữa tiệc bóng đá cuối tuần sẽ bắt đầu vào khoảng 4-5h chiều (16-17h). Đó chính là thời điểm các trận đấu ở V.League diễn ra. Đến khoảng 19h đến 23h, bóng đá Ngoại hạng Anh chiếm sóng. 

Tuy múi giờ và giờ sinh học tương đương, thậm chí muộn hơn các quốc gia lân cận và cũng sở hữu giải VĐQG hàng đầu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italia nhưng Anh đã đi trước một bước với việc điều chỉnh giờ thi đấu lên sớm hơn để phục vụ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam. Dễ hiểu, nếu Ngoại hạng Anh để các trận đấu diễn ra theo truyền thống vào giờ tối muộn thì lúc đó tại Đông Á đã nửa đêm và đa số đều đã lên giường đi ngủ.

Đến tầm nửa đêm về sáng, người hâm mộ cuồng nhiệt có thể nán lại trước màn hình vô tuyến để theo dõi các giải Serie A, La Liga hay Ligue 1. Tuy cũng có những nỗ lực thay đổi để phục vụ khán giả Á Đông nhưng đa số các trận đấu ở giải đấu này vẫn diễn ra muộn hơn giờ sinh học của người châu Á. Ngay cả trận cầu El Clasico vốn đặc biệt thu hút sự quan tâm của tín đồ túc cầu giáo cũng hiếm khi diễn ra trước 23h, theo giờ Việt Nam.

Nếu rơi vào giữa tuần, bữa tiệc bóng đá bắt đầu muộn hơn, vào khoảng 1h sáng và thậm chí 3h sáng. Đó là khung giờ diễn ra các trận đấu tại Champions League và Europa League. Thường các trận đấu được tổ chức tại Đông Âu sẽ diễn ra vào lúc 1h còn Tây Âu là 3h. Trước đây hầu hết các trận đấu diễn ra theo khung giờ 2h45 nhưng hiện nay khung giờ này đều bị bỏ.

Các trận đấu Copa America thường diễn ra lúc tinh mơ ở Việt Nam

Xem bóng đá cấp ĐTQG qua các múi giờ trong ngày

Không diễn ra hàng tuần như bóng đá cấp CLB, bóng đá cấp ĐTQG thường là các sự kiện thể thao chu kỳ 4 năm, như EURO, World Cup, Confed Cup hay Copa America. Mỗi khi sự kiện như vậy diễn ra, người hâm mộ có thể nói trải qua những ngày tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá thâu đêm.

Trong đó, EURO hay World Cup thường diễn ra từ chiều tối đến đêm về sáng, còn Copa America bắt đầu từ thời điểm tinh mơ, do cách Việt Nam đúng nửa vòng trái đất, tương đương chênh nhau 12 múi giờ. Nếu ở Việt Nam là tinh mơ thì tại Nam Mỹ đang là chiều tối, dễ hiểu là vậy. 

Nếu năm nào có thêm AFF Cup hay SEA Games, lễ hội bóng đá tại Việt Nam càng sôi động hơn nhưng theo cách khác. Bởi lẽ người hâm mộ chỉ tập trung theo dõi ĐTQG thi đấu 1 trận rồi tìm cách ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Đó chính là đặc tính dân tộc thường thấy ở bất kỳ đất nước nào nếu ĐTQG thi đấu.

Bài liên quan