Bóng đá VN 1/7: Trung Quốc muốn chung bảng với ĐT Việt Nam

Bóng đá VN 1/7: Trung Quốc muốn chung bảng với ĐT Việt Nam, Phố Hiến lên tiếng về tin đồn giải thể…. và một số tin thể thao khác sẽ được cập nhật dưới đây. 

Trung Quốc muốn chung bảng với ĐT Việt Nam

Trước lễ bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022, truyền thông Trung Quốc hy vọng sẽ được nằm chung bảng đấu với đội tuyển Việt Nam.

“Trung Quốc và Việt Nam đã lâu không thi đấu với nhau. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở trận giao hữu vào năm 2012 khi đó đội tuyển Trung Quốc thắng Việt Nam với kqbd 3-0.

Trong quá khứ, Việt Nam từng là đội bóng chiếu dưới ở châu Á và từng tụt xuống hạng 172 trên bảng xếp hạng FIFA. Với tuyển Trung Quốc, Việt Nam là đối thủ rất dễ chịu. Đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn có lợi thế như cầu thủ nhập tịch, thể hình với chiều cao vượt trội và do vậy có thể sử dụng những pha bóng bổng để ghi bàn.

Bóng đá VN 1/7: Trung Quốc muốn chung bảng với ĐT Việt Nam

Bóng đá VN 1/7: Trung Quốc muốn chung bảng với ĐT Việt Nam

Nhiều CĐV Trung Quốc vẫn tin rằng đội nhà nhỉnh hơn so với đội tuyển Việt Nam. Họ hy vọng đội tuyển Trung Quốc sẽ giành chiến thắng ở 2 lượt trận và đoạt 6 điểm”.

Phố Hiến lên tiếng về tin đồn giải thể

Những ngày qua, mạng xã hội đã đặt ra nghi vấn Phố Hiến FC đang trước bờ vực giải thể. Nguyên nhân xuất phát từ thương vụ chuyển giao cho đơn vị sở hữu mới. Tuy nhiên đích thân Chủ tịch, kiêm giám đốc bóng đá của Trung tâm PVF Vũ Tiến Thành đã lên tiếng: “Tôi không biết động cơ thông tin này từ đâu, vì mục đích gì nhưng là người đang chịu trách nhiệm cao nhất với CLB tôi xin khẳng định là không có chuyện đó. Nên nhớ đội bóng là niềm tự hào của người dân tỉnh Hưng Yên, là nơi mà PVF đang đặt địa bàn hoạt động, nên không có lý do gì mà chúng tôi lại làm ngược lại những gì đã cam kết..’.

“Vũ khí” khiến các đối thủ e ngại ĐT Việt Nam

Cụ thể, trong chia sẻ mới đây với truyền thông, phóng viên UAE Musab Alfaky đã hết lời ngợi ca ĐT Việt Nam đồng thời chỉ ra yếu tố mà chúng ta sở hữu khiến mọi đội bóng đều e ngại. Theo đó, anh cho biết:

“Tuyển Việt Nam vào đến vòng này nghĩa là các bạn rất mạnh và xứng đáng rồi. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao, tuyển Việt Nam có một tập thể gắn kết, thi đấu nhiều cùng nhau. Đó là điều làm nên sức mạnh và là thứ “vũ khí” lợi hại của họ.

Tôi đã chứng kiến tận mắt điều đó khi cùng tuyển UAE hành quân tới Mỹ Đình năm 2019. Nếu ban tổ chức quyết định thể thức sân nhà – sân khách, tuyển Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh trong những trận sân nhà”.

Quả thực, yếu tố tinh thần chính là điểm mạnh nhất với tuyển Việt Nam khi chúng ta thi đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Sau khi xác định các bảng đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu bước vào hành trình chinh phục giải đấu từ ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022.

>>> Cập nhật nhanh tỷ lệ kèo hôm nay, keo bong da, kèo cổng game, tỷ lệ bóng đá, tỉ lệ dự đoán, kèo bóng đá trực tuyến, tỷ số bóng đá trực tuyến tại website của chúng tôi để chúng tôi giúp bạn nhanh chóng đặc cược thành công nhất.

Bài liên quan