Bulgaria vs Pháp, 01h45 ngày 08/10: Hiểm họa tiềm tàng

Pháp từng nếm trải thất bại đau đớn trước Bulgaria trong quá khứ và lần gặp lại này, chắc chắn thầy trò HLV Didier Deschamps cần phải hết sức cẩn trọng.

24 năm trước tại vòng loại World Cup 1994, khi ấy Pháp chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm trước Bungaria là đủ để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng đời không như là mơ, Les Blues với hàng loạt hảo thủ như Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, David Ginola,… đã bất ngờ gục ngã 1-2 trước Bungaria ngay trên sân nhà.

24 năm sau, tại vòng loại World Cup 2018, Pháp đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng không như năm 1993, họ buộc phải có 3 điểm để duy trì khoảng cách với Thụy Điển, đội chỉ gặp Luxembourg trên sân nhà. Với cách biệt chỉ 1 điểm, nếu không thắng Bungaria, Pháp hoàn toàn có thể đánh mất suất trực tiếp đến Nga và phải dự vòng play-off đầy rủi ro.

Pháp không được phép sẩy chân trước Bulgaria

Đáng chú ý, Bungaria có thành tích sân nhà khá tốt khi họ đã thắng cả 4 trận tại Sofia (trong đó có 2 chiến thắng trước Thụy Điển 3-2 và Hà Lan 2-0). Khi mà cơ hội lọt vào Top 2 vẫn còn, chắc chắn Bungaria sẽ đủ tự tin cũng như thừa quyết tâm để gây bất ngờ trước Pháp.

Với việc sở hữu nhiều cầu thủ tài năng như Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappe và Dimitri Payet, Pháp hiển nhiên được đánh giá cao hơn Bungaria tuy nhiên, cơn ác mộng 24 năm trước nhắc nhở Pháp cần phải hết sức cẩn trọng.

Nếu thi đấu đúng phong độ, ĐT Pháp có thể nắm chắc phần thắng trong tay

Quá khứ đã qua đi những đối thủ Bungaria một lần nữa nắm trong tay vận mệnh tuyển Pháp. Chính vì thế, Pháp phải tự tay khép lại ký ức đau thương bằng cách đả bại Bungaria ngay trên sân đối phương. Chỉ có như vậy, Pháp mới có thể thở phào ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018.

Dự đoán: Bulgaria 0-2 Pháp

Tình hình lực lượng:

– Bulgaria: Cựu tiền vệ của Aston Villa là Aleksandar Tonev đã rút lui vì chấn thương.

– Pháp: Paul Pogba và Ousmane Dembele vắng mặt vì chấn thương, các hậu vệ Layvin Kurzawa và Laurent Koscielny vừa rút khỏi đội tuyển.

Đội hình dự kiến:

Bulgaria: Iliev; S. Popov, Terziev, Bozhikov, Zanev; Zehirov, Chochev, Kostadinov, Tsvetkov, Manolev; I. Popov.

Pháp: Lloris; Sidibe, Koscielny, Umtiti, Kurzawa; Kante, Tolisso; Mbappe, Griezmann, Payet; Giroud.

Bài liên quan