Cay cú sau khi bị cầm hòa, Jurgen Klopp cấm học trò chơi tử thủ như MU

Trả lời phỏng vấn sau trận hòa trước Man Utd, chiến lược gia người Đức khẳng định sẽ không bao giờ sử dụng chiến thuật như đồng nghiệp Mourinho.

“Tử thủ là điều cấm kỵ tại Liverpool nhưng rõ ràng với United, lối chơi này hoàn toàn bình thường”, HLV Jurgen Klopp cho biết.

Lần thứ 3 sau 2 mùa giải, Liverpool lại tham gia một trận derby nước Anh một chiều. Tương tự như 2 trận đấu ở mùa giải trước, Man Utd chủ động chơi thấp để bảo toàn mành lưới trong khi chủ nhà Liverpool miệt mài tấn công trong suốt 90 phút.

Trận đấu khép lại với tỷ lệ kiểm soát bóng 62% cho đội chủ nhà, gần 20 cú dứt điểm được Coutinho cùng đồng đội tung ra, 5 trong số đó đi trúng đích và nếu không có tài năng của David De Gea, “The Kop” đã có một chiến thắng vẻ vang trước đối thủ không đội trời chung.

Số liệu thống kê hoàn toàn nghiêng về phía chủ nhà Liverpool.

Giải thích về lối chơi tiêu cực của MU, HLV Jose Mourinho cho biết: “Chúng tôi đến Anfield để giành 3 điểm nhưng mọi chuyện diễn ra không như ý muốn. Hàng tiền vệ của Liverpool đã chơi tốt hơn và kiểm soát được trận đấu”.

“Tuy nhiên, tôi vẫn chờ một điều gì đó tốt hơn từ Klopp. Chơi trên sân nhà nhưng không tạo ra được sự khác biệt thì tôi cũng không biết nói gì thêm”, “Người đặc biệt” mỉa mai đồng nghiệp người Đức.

Mourinho cho rằng ông không có được đội hình tốt nhất sau quãng thời gian các đội tuyển quốc gia thi đấu.

Trận hòa không thể giúp Man Utd và Liverpool cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với riêng Klopp, ông tiếp tục chứng tỏ mình là “khắc tinh” của Mourinho khi chỉ để thua đúng 1 trên tổng số 8 lần đối đầu (3 thắng, 4 hòa).

Giữa tuần tới, 2 CLB giàu truyền thống nhất nước Anh đều sẽ có những chuyến hành quân xa nhà trong khuôn khổ Champions League. Đối thủ của Man Utd là Basel còn Liverpool dễ thở hơn khi chỉ phải làm khách đến sân của Maribor.

 

Sơ đồ chiến thuật, chấm điểm 2 đội.

Bảng xếp hạng Premier League.

Bài liên quan