Công bố danh sách những cầu thủ Việt Nam không được dự AFF Cup, quá tiếc khi siêu tiền đạo này ngậm ngùi ngồi nhà

Mới đây, một số nguồn tin tiết lộ bản danh sách sơ bộ gần 50 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Tuy nhiên, đại diện VFF đã lên tiếng khẳng định nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ chỉ triệu tập 29 người.

 

 

Danh sách chính thức sẽ được HLV Park Hang Seo công bố vào ngày 9/10, tuy nhiên đã xác định một số tuyển thủ U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam có thể không được triệu tập lên ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2018.

Một thông tin không vui cho CĐV SLNA là Phạm Xuân Mạnh sẽ không được ông Park Hang Seo gọi lên ĐTVN. Xuân Mạnh không được ông Park gọi lên ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup 2018 là do chấn th ương.

Ảnh Internet

Có thể nói Xuân Mạnh quá đen đủi khi trở về từ ASIAD 18 đã dính chấn th ương ở trận đấu với Thanh Hòa thuộc bán kết Cúp quốc gia 2018. Trận đấu này diễn ra đúng 3 ngày sau khi Xuân Mạnh cùng U23 Việt Nam về nước sau Á vận hội ở Indonesia.

Bên cạnh đó, tiền vệ được chờ đợi gọi lên ĐTVN là Nghiêm Xuân Tú cũng không được ông Park Hang Seo chấm. Nghiêm Xuân Tú đang chơi cực hay ở CLB Quảng Ninh khi là “Vua” kiến tạo V.League, nhưng ông Park đánh giá vẫn không cao bằng những tiền vệ khác.

Ảnh Internet

Cũng theo tiết lộ của Báo Thanh Niên, một số tuyển thủ U23 sẽ tham dự VCK U21 Quốc gia diễn ra từ ngày 7/11, trùng thời gian ĐT Việt Nam thi đấu AFF Cup 2018. Những cầu thủ này bao gồm: Trọng Đại, Tiến Dụng, Triệu Việt Hưng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh…

Nếu thực sự, Tiến Linh cùng Becamex Bình Dương tham dự U21 QG sẽ là điều khá đáng tiếc, bởi ở mùa giải 2018, chân sút này đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội với 13 bàn thắng. Thành tích ấn tượng này giúp Tiến Linh đứng trên cả những đàn anh như Công Phượng, Văn Quyết hay Anh Đức.

Ảnh Internet

Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1997 vẫn còn rất nhiều cơ hội để thể hiện trong màu áo các đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, anh đã được HLV Park Hang Seo quy hoạch cho đội tuyển U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia vào đầu năm 2019 và vòng loại giải U23 châu Á ngay sau đó để tìm suất dự Olympic Tokyo 2020.

Ngoài các cầu thủ kể trên, VCK U21 Quốc gia 2018 còn quy tụ rất nhiều những ngôi sao trẻ đã được biết đến như: Thanh Hậu, Hoàng Nam, Bảo Toàn, Minh Bình (HAGL); Hoàng Đức, Hữu Thắng, Mạnh Dũng, Tiến Anh (Viettel); Thái Quý, Minh Dĩ, Văn Tới, Việt Anh (Hà Nội); Tiến Dụng, Trọng Hoá, Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Trần Thành (Huế)…

Bài liên quan