Công Phượng ghi bàn quyết định phút cuối, HAGL thắng kịch tính Hà Nội sau màn rượt đuổi nghẹt thở

Ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 89, Công Phượng đã giúp CLB HAGL có chiến thắng bất ngờ trước đội đầu bảng CLB Hà Nội.

Được đánh giá mạnh hơn, các cầu thủ Hà Nội kiểm soát thế trận rất tốt dù phải thi đấu trên sân Pleiku. Những phút đầu, trận đấu diễn ra khá hòa nhã nhưng Hà Nội bất ngờ có bàn thắng sớm.

Phút 14, sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa từ cánh trái, Văn Dũng đánh đầu trong tư thế thoải mái ghi bàn mở tỷ số cho CLB Hà Nội. Những tưởng đây sẽ là dấu hiệu cho một trận thắng dễ dàng của đội khách.

Công Phượng tỏa sáng sau khi được tung vào sân

Nhưng không, các cầu thủ HAGL thể hiện một bộ mặt khác hẳn, với tinh thần thi đấu tuyệt vời. Phút 22, Minh Vương tung cú sút sút chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành đánh bại thủ môn Văn Công, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL.Một pha làm bàn cố định xuất sắc.

Sang đầu hiệp 2, hậu vệ Văn Sơn vượt qua 3 cầu thủ đội khách, sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà, trước khi Văn Quyết gỡ hòa cho Hà Nội trên chấm 11m. Tới phút 89, Văn Toàn đi bóng xuất sắc kiến tạo cho Công Phượng dễ dàng lập công, ấn định chiến thắng 3-2 cho các cầu thủ HAGL.

Thắng trận này, HAGL có 24 điểm sau 23 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 11. Trong khi đó, CLB Hà Nội nhiều khả năng mất ngôi đầu vào tay Quảng Nam hoặc FLC Thanh Hóa sau trận thua đáng tiếc khi vẫn chỉ có 39 điểm.

Đội hình ra sân

HAGL: Vĩnh Lợi (thủ môn), Văn Sơn, Đông Triều, Mobi Fehr, Văn Toàn, Minh Vương, Thanh Hậu, Tăng Tiến, Văn Thanh, A Hoàng, Ngọc Quang

Cầu thủ dự bị: Xuân Trường (thủ môn), Đăng Tuấn, Tuấn Anh, Công Phượng, Thanh Sơn, Thái Học, Đức Lương, Thắng Toàn, Văn Anh.

Hà Nội: Văn Công (thủ môn), Văn Dũng, Ngọc Đức, Thành Chung, Quang Hải, Đức Huy, Hoàng Vũ Olaleye Samson, Alvaro Linares Silva, Hùng Dũng, Oseni Ganiyu Bolaji, Văn Quyết

Cầu thủ dự bị: Minh Long (thủ môn), Đại Đồng, Văn Thành, Minh Hải, Văn Hậu, Hải An, Duy Mạnh, Duy Long, Minh Dĩ.

Bài liên quan