Conte thừa nhận khó giữ chân ngôi sao số 1 của Chelsea

HLV Antonio Conte cho biết rằng ông chỉ có thể góp ý về vấn đề tương lai của Eden Hazard, nhưng ông vẫn hy vọng ngôi sao người Bỉ tiếp tục gắn bó với Chelsea.

Sau khi mất Neymar vào tay PSG nhưng bù lại thu về tới 222 triệu euro, Barcelona đang ráo riết săn tìm người khỏa lấp vị trí ngôi sao người Brazil để lại. Một trong những mục tiêu hàng đầu của đội bóng xứ Catalan chính là Eden Hazard của Chelsea.

Hazard đang trở thành mục tiêu của Barca để thay thế vị trí của Neymar

Trả lời về khả năng Hazard rời Chelsea để gia nhập Barca, HLV Conte tỏ ra không chắc chắn: “Hazard là một cầu thủ hàng đầu. Tôi là HLV nên tôi có thể góp ý cho cậu ấy nhưng quyết định cuối cùng luôn thuộc về BLĐ Chelsea. Tôi muốn Hazard tiếp tục gắn bó với Chelsea. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mất một trụ cột”.

Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017, Chelsea đã chiêu mộ Willy Caballero, Antonio Ruediger, Tiemoue Bakayoko và Alvaro Morata. Tuy vậy, HLV Conte vẫn tỏ ra không hài lòng và muốn tăng cường thêm chiều sâu lực lượng. Dĩ nhiên, nhà cầm quân người Italia càng không muốn trụ cột ra đi.

Bài liên quan