Đã từng sát cánh cùng Ronaldo lên đỉnh châu Âu năm 2016, nhưng cách mà tuyển thủ BĐN này được tiếp đón khi sang Trung Quốc khiến tất cả phải ngỡ ngàng

Jose Fonte – trụ cột giúp tuyển Bồ Đào Nha đăng quang Euro 2016 vừa chuyển sang chơi bóng tại Trung Quốc nhưng anh không nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Sau thành công cùng tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2016, sự nghiệp của Jose Fonte sa sút không phanh. Anh vừa rời West Ham để chuyển sang Trung Quốc thi đấu trong màu áo CLB Dalian Yifang. Là một ngôi sao tại Premier League, Fonte xứng đáng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ CĐV đất nước tỷ dân. Tuy nhiên, chỉ có một vài người hâm mộ có mặt tại sân bay Thượng Hải để đón ngôi sao 34 tuổi vào hôm 28/2.

Truyền thông Anh đưa tin, Dalian Yifang đã trả cho West Ham số tiền 5 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Fonte. Trung vệ người Bồ Đào Nha đã không ra sân kể từ tháng 10 năm ngoái vì chấn thương mắt cá.

Chia sẻ với báo chí, HLV David Moyes cho biết: “Đây là một cơ hội tốt và Fonte muốn nắm lấy nó. Việc ra sân thường xuyên có thể giúp cậu ấy tìm được vị trí ở tuyển quốc gia”.

Trái ngược với Fonte, một ngôi sao khác tại giải Ngoại hạng là Oscar từng nhận sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Trung Quốc sau khi hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Shanghai SIPG vào đầu năm 2017.

Đây là cách Carlos Tevez được chào đón khi cập bến Shanghai Shenhua để trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tiếc rằng cựu sao Man Utd đã phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi tự ý trở về quê nhà Argentina chỉ sau 7 tháng chơi bóng tại Trung Quốc.

Cùng với Pepe, Jose Fonte từng là trụ cột hàng phòng ngự của tuyển Bồ Đào Nha đăng quang tại Euro 2016 trên đất Pháp. Trung vệ sinh năm 1983 cũng được HLV Jose Mourinho để ý ngay sau khi nhậm chức tại Old Trafford. Tuy nhiên, anh quyết định ở lại Southampton để rồi bị bán cho West Ham với giá rẻ mạt 8 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2017.

Trước Jose Fonte, Dalian Yifang cũng gây sốc khi chiêu mộ thành công hai ngôi sao tại La Liga gồm Nicolas Gaitan (trái) và Yannick Carrasco (phải). Gaitan 30 tuổi từng là mục tiêu theo đuổi của Man Utd dưới thời Sir Alex Ferguson. Trong khi đó, tài năng trẻ từng chọc thủng lưới Real ở trận chung kết Champions League Carrasco khiến người hâm mộ tiếc nuối khi rời bỏ môi trường bóng đá đỉnh cao khi mới 24 tuổi.

Bài liên quan