Đại thắng tại vòng bảng Champions League, bóng đá Anh tiếp tục thách thức cả châu Âu

Các đại diện Premier League đang thống trị vòng bảng Champions League mùa này với thành tích cực kỳ ấn tượng.

Chưa bao giờ nước Anh có khởi đầu tốt như hiện nay ở đấu trường danh giá nhất châu lục. Nhờ tư cách vô địch Europa League của MU, lần đầu tiên nước Anh có 5 đại diện góp mặt ở vòng đấu bảng.

2 trong số 5 đội bóng Anh đã sớm giành vé đi tiếp (Tottenham và Man City), MU chỉ cần thêm 1 điểm là chính thức vượt qua vòng bảng. Có 3 đội toàn thắng sau 4 trận thì nước Anh chiếm 2 đội (MU, Man City). 4 trong 5 đại diện Premier League dẫn đầu các bảng đấu. Chelsea vẫn giữ cục diện trong tầm kiểm soát. Tất cả thành tích vừa nêu đủ cho thấy các CLB đến từ xứ sương mù đang thống trị vòng bảng Champions League 2017/18.

Tổng cộng, 5 đại diện Premier League đã thi đấu 20 trận và mới chỉ có Chelsea thua 1 trận. Thành tích hiện tại của nhóm 5 đội là thắng 15, hòa 4 và thua 1. Trong khi đó, 3 đội bóng Đức đã đấu 12 trận, mới chỉ thắng 4 trận và thua đến 5 trận. Dortmund gần như chắc chắn bị loại. Các đại diện La Liga, vốn nổi tiếng thi đấu tốt ở Champions League những năm gần đây, đã có 3 trận thua và thắng chưa đầy 50% số trận (7/16). Italy thắng 5, hòa 3 và thua 4 sau 12 trận.

Ngoài ra, Man City và Tottenham, hai đội giành vé sớm đã có những trận thắng thuyết phục trước các đội bóng sừng sỏ như Napoli và Real Madrid. Man xanh thắng cả 2 trận, còn Tottenham ghi 3 bàn vào lưới Real.

Sau lượt trận áp chót, hoàn toàn có khả năng 5 đại diện Premier League đã góp mặt đầy đủ ở vòng sau. Điều này có nhiều ý nghĩa với họ. Nó không chỉ cho thấy sự hồi sinh ấn tượng sau mấy mùa sa sút gần đây. Quan trọng hơn, các CLB này có thể tập trung toàn lực cho cuộc đua khốc liệt tại Premier League.

MU, Man City, Tottenham và Chelsea đang tạo ra cuộc đua tranh hấp dẫn trong top 4. Rảnh tay ở Champions League, họ càng thoải mái vì không phải căng sức cho cả hai mặt trận cùng lúc. Họ có cơ hội thử nghiệm các giải pháp chuyên môn, tạo điều kiện ra sân cho các hảo thủ không được thường xuyên đá chính, giảm bớt nguy cơ chấn thương và dưỡng sức cho các trụ cột…

Bài liên quan