Đang tỏa sáng rực rỡ tại NHA, “Ronaldo xứ Hàn” vẫn phải về nước nhập ngũ khiến triệu con tim tiếc nuối

Hàn Quốc vô cùng nghiêm khắc trong vấn đề nghĩa vụ quân sự. Thời gian tham gia nghĩa vụ của họ cũng dài thứ 4 thế giới, chỉ sau Israel, Singapore và người anh em Bắc Triều Tiên.

Hy vọng ngoại lệ nghĩa vụ quân sự cho Son Heung Min chỉ vì anh ta đang chơi ấn tượng tại Premier League là quá ngây thơ. Theo pháp luật Hàn Quốc, miễn nhập ngũ chỉ áp dụng với một số trường hợp hãn hữu và có thành tích đặc biệt.

Rất khó để Ronaldo xứ Hàn thoát khỏi cảnh phải nhập ngũ

Như nào gọi là “thành tích đặc biệt”? Điều luật ban hành năm 1981 và sửa đổi vào các năm 1984, 1990 nói rằng, nó chỉ được áp dụng với vận động viên giành huy chương ở Olympic hoặc xếp hạng cao nhất trong một cuộc thi quốc tế với tối thiểu 15 nước tham gia.

Quy định được sửa đổi một lần nữa vào năm 2002, sau sự kiện ĐT Hàn Quốc vào bán kết World Cup. Chỉ cần vào vòng knock-out ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cả đội sẽ được miễn đi quân sự. Tuy nhiên, những tranh cãi lại nổ ra và kể từ năm 2008, ưu tiên này bị loại bỏ. Muốn được miễn, phải có huy chương Olympic hoặc về nhất tại Asian Games (nhưng vẫn phải trải qua khóa huấn luyện 4 tuần).

Mùa giải trước, tiền vệ Ki Sung-yeung của Swansea cũng phải bỏ lỡ trận đấu cuối cùng để trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ trong vòng 4 tuần. So với 21 tháng của Heung-Min Son, đó là quãng thời gian khá ngắn, giúp Ki tiếp tục gắn bó với bóng đá đỉnh cao.

Sở dĩ Ki chỉ phải đi nghĩa vụ quân sự trong vòng 1 tháng là bởi cầu thủ này có công giúp Hàn Quốc giành HCĐ tại Olympic London năm 2012.

Park Ji Sung từng được miễn nhập ngũ

Trong quá khứ, ngôi sao nổi tiếng nhất xứ Kim chi, tiền vệ Park Ji-Sung của M.U và Lee Young-Pyo, người cũng chơi cho CLB Tottenham đã được hưởng lợi từ điều này khi cùng ĐT Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002.

Với Heung-Min Son, anh cùng các đồng đội tại ĐT Hàn Quốc đã thất bại trong trận chung kết Asian Cup 2014, bị loại ở tứ kết Olympic Rio 2016 nên sẽ không được hưởng đặc ân.

Theo như Báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin hôm nay thì ngôi sao bóng đá Hàn Quốc sẽ phải nhập ngũ vào năm tới sau khi World Cup khép lại .

Nếu có một phép màu giúp duy nhất ngôi sao này thoát nghĩa vụ thì anh phải trở thành vua phá lưới của World Cup 2018 hoặc đưa Hàn Quốc giành huy chương !!! đây là điều quá khó khăn.

Vậy, làm thế nào để cứu rỗi sự nghiệp của Son Heung Min, vào thời điểm thăng hoa nhất? Giải pháp duy nhất là… tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chơi cho Sangju Sangmu là giải pháp duy nhất cho Son.

Không có gì đùa cợt ở đây cả. Sau khi khoác lên mình chiếc áo lính, Son vẫn có thể chơi bóng bằng việc gia nhập Sangju Sangmu dưới hình thức cho mượn từ Tottenham. Đây là đội bóng thuộc Lực lượng vũ trang Hàn Quốc, được thành lập năm 1984 với thành phần là những người lính nghĩa vụ.

Tin vui cho Son là Sangju Sangmu vừa chiến thắng ở K League Challenge (hạng 2) và được thăng lên K League Classic. Có nghĩa là, ngôi sao của Tottenham vẫn sẽ được chơi bóng đá chuyên nghiệp, tranh tài với những cầu thủ và CLB hàng đầu xứ Hàn.

Chỉ có một hạn chế, ngoài thời gian chơi bóng, các cầu thủ của Sangju Sangmu vẫn phải trải qua thời gian huấn luyện nghiêm ngặt. Họ giống như cầu thủ bán thời gian và không thể tránh khỏi giảm sút phong độ. Lee Keun Ho (từng được PSG để ý) đã bị biến thành cầu thủ tầm thường sau khi đi nghĩa vụ và chơi ở Sangju Sangmu.

Nếu điều này xảy ra thì quả thực rất đáng tiếc cho cả Son và Tottenham

Mặc dù vậy, có vẫn còn hơn không. Ít ra Son vẫn có thể ra sân, duy trì cảm giác bóng và nuôi hy vọng một ngày trở lại đỉnh cao.

Nhiều cầu thủ trên thế giới cũng phải đau đầu vì nghĩa vụ quân sự. Per Mertesacker thoát đi lính nhờ quá cao, Nemanja Vidic ở trại huấn luyện quân đội 2 ngày trước khi nhận được giấy miễn trừ, Yossi Benayoun và Mohamed Salah đều suýt mặc áo lính nhưng cuối cùng, hưởng đặc ân từ chính sách linh hoạt của chính phủ Israel và Ai Cập.

 

Bài liên quan