Kết quả SLNA vs TP. HCM: Thẻ đỏ oan trái, định đoạt nhờ sao U23 Việt Nam

(Video bóng đá, kết quả bóng đá, SLNA – TP. HCM, vòng 1/8 cúp Quốc gia 2018) Những tuyển thủ U23 Việt Nam như Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh đã có một trận đấu đáng nhờ cùng đội bóng của họ trong trận thủy chiến trên sân Vinh.

Đón tiếp TP. HCM trên sân Vinh ở vòng 1/8 Cup quốc gia – Sư tử trắng 2018, SLNA đã thể hiện quyết tâm chiến thắng rất lớn nhằm dành tặng các CĐV nhà món quà ý nghĩa dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5. Ngay những phút đầu trận, đội bóng xứ Nghệ đã tràn lên tấn công bất chấp trời mưa lớn khiến mặt sân trơn trượt ảnh hưởng không nhỏ đến lối đá tấn công của họ.

Phút thứ 9, Hồ Khắc Ngọc đá phạt để đội trưởng Quế Ngọc Hải đánh đầu tung lưới của đội khách, nhưng bàn thắng này không được công nhận vì lỗi việt vị. Những nỗ lực tấn công của SLNA được đền đáp giữa hiệp 1 khi hai cầu thủ cùng họ Hồ có pha phối hợp đánh biên hiệu quả để mở tỉ số cho đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng.

SLNA tỏ ra lợi hại với nhiều pha phối hợp không chiến nguy hiểm khi tiếp đón TP.HCM giữa trời mưa ở Vinh

Phút 22, Khắc Ngọc lật cánh hiệu quả để Tuấn Tài đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Diệp, đưa SLNA vượt lên. Đội bóng áo vàng suýt được ăn mừng bàn thắng thứ 2 khi tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức đưa được bóng vào lưới TP.HCM ở phút 37, nhưng các trọng tài lại bắt lỗi việt vị. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn cho đội bóng xứ Nghệ.

Sang đầu hiệp 2, TP.HCM chơi tốt hơn nhiều, dù vậy, đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh đã kém may mắn. Phút 57, Vũ Quang Nam sút góc gần đưa bóng dội cột dọc SLNA. Đã vậy, Sầm Ngọc Đức còn phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 70 sau pha vào bóng quyết liệt không cần thiết với Phan Văn Đức. Đến phút 84, một tuyển thủ khác của U23 Việt Nam là Phạm Xuân Mạnh đánh đầu tung lưới TP.HCM từ quả đá phạt góc của Hồ Khắc Ngọc để ấn định thắng lợi 2 bàn không gỡ cùng tấm vé vào tứ kết cúp Quốc gia cho SLNA.

Chung cuộc: SLNA 2-0 TP. HCM (Tỉ số hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn: Tuấn Tài 22′, Xuân Mạnh 84′

Đội hình xuất phát:

SLNA: 24 Phan Đình Vũ Hải, 4 Quế Ngọc Hải (đội trưởng), 5 Hoàng Văn Khánh, 6 Trần Đình Hoàng, 7 Olaha, 8 Hồ Sỹ Sâm, 10 Hồ Tuấn Tài, 11 Phạm Xuân Mạnh, 12 Hồ Khắc Ngọc, 20 Phan Văn Đức, 27 Ngô Xuân Toàn

TP. HCM: 25 Nguyễn Thanh Diệp, 6 Đặng Văn Robert, 7 Sầm Ngọc Đức, 8 Paulo, 11 Vũ Quang Nam, 14 Đỗ Văn Thuận, 15 Nguyễn Hữu Tuấn, 20 Trương Đình Luật (đội trưởng), 23 Nguyễn Hải Anh, 28 Phạm Công Hiển, 89 Âu Văn Hoàn

Bài liên quan