NÓNG: Không kiềm chế được bản thân, Salah có thể bị treo giò đến hết mùa giải

Bị Stoke City cầm chân không bàn thắng ngay trên sân nhà, The Kop trải qua trận hòa thứ hai liên tiếp và để Tottenham phả hơi nóng sát gáy trong cuộc đua Top 4. Đó là trận đấu mà ngôi sao sáng nhất của họ, Mohamed Salah đã không thể ghi lấy nổi một bàn thắng.

Trên thực tế, tiền đạo người Ai Cập đã bị phong tỏa triệt để trong trận đấu này, tới độ, anh còn nóng giận và “đánh nguội” với Bruno Martins-Indi bên phía đối phương. Martins-Indis đã kèm chết Salah, khiến Salah khó chịu tới mức phải “vung tay” vào mặt cầu thủ đội bạn

Mặc dù khi ấy, trọng tài chính không thổi phạt, nhưng trong trường hợp FA điều tra lại vụ việc này, rất có khả năng Mo Salah sẽ bị xử phạt treo giò 3 trận đấu, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị cấm thi đấu các trận còn lại của Premier League.

Trước đó, HLV Juergen Klopp cũng rên rỉ ở buổi họp báo sau trận rằng ông rất không vui vì học trò cưng của mình bị các cầu thủ Stoke City triệt hạ quá nhiều.

Trước đó, HLV Juergen Klopp cũng rên rỉ ở buổi họp báo sau trận rằng ông rất không vui vì học trò cưng của mình bị các cầu thủ Stoke City triệt hạ quá nhiều. Ông nói: “Ai cũng có thể nhìn thấy, rằng Salah đang là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh. Cậu ấy thực sự gặp khó khăn bởi sự thô bạo của đối phương. Đó là công việc của trọng tài và có lẽ ông ấy thấy mọi thứ vẫn trong giới hạn cho phép. Tôi không thể thay đổi suy nghĩ ấy”.

Mới đây, Tâm sự trên kênh ESPN Brazil, Mourinho nói: “Mọi người đều nói Mourinho bán Salah nhưng sự thật thì ngược lại. Tôi chính là người nói Chelsea nên mua Salah.

Ngày đến Stamford Bridge, cậu ấy còn khá trẻ, tâm lý và thể lực vẫn chưa sẵn sàng cho các cuộc đấu đỉnh cao. Sự khác biệt về xã hội, văn hóa khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với Salah.

Mourinho trải lòng về Salah

Chúng tôi quyết định để anh ta ra đi dưới dạng cho mượn và bản thân Salah cũng yêu cầu như vậy. Cuối cùng, Chelsea đã bán đứt tiền đạo người Ai Cập.

Thế nên, nếu phía CLB nói tôi là người bán Salah thì đấy là những lời dối trá. Tôi chỉ đồng ý cho mượn cậu ấy. Điều này thực sự cần thiết vì cùng thời điểm, Chelsea đang có rất nhiều cầu thủ chạy cánh giỏi.

Một vài người trong số họ hiện vẫn còn đang khoác áo The Blues như Eden Hazard hay Willian. Đó đều là những cái tên ở đẳng cấp khác so với Salah thời trẻ.

Mourinho còn cho biết thếm: “Dẫu vậy, dù mua hay bán Salah với tôi giờ không phải vấn đề. Quan trọng là anh ấy ngày càng tiến bộ và tôi thấy hạnh phúc vì những gì xảy ra với tiền đạo Ai Cập. Đặc biệt Salah có thể sút tung lưới mọi đối thủ những không thể ghi bàn trong 2 trận gặp MU.

Sắp tới, thầy trò HLV klopp sẽ tiếp đón Watford trên sân nhà. Chỉ giành một điểm trước Stoke, đội bóng thành phố cảng đã khiến Tottenham có cơ hội tăng tốc và áp sát với vị trí thứ 3 trên BXH.

Bài liên quan