Kết quả Tây Ban Nha vs Anh: Choáng váng nhập cuộc, bừng tỉnh muộn màng

Một “cơn mưa bàn thắng” và kịch bản khó tin đã diễn ra trong cuộc đọ sức của hai cựu vương của bóng đá thế giới.

 

Làm khách ở sân Benito Villamarin, ĐT Anh gây bất ngờ khi HLV trưởng Gareth Southgate tung ra sân 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát trẻ nhất sau 59 năm của “Tam Sư”. Trong khi đó, chủ nhà Tây Ban Nha có đội hình với nhiều hảo thủ dù Alvaro Morata ngồi ghế dự bị còn vị trí trung phong thuộc tiền đạo của Valencia – Rodrigo.

Sterling rực sáng giúp ĐT Anh thăng hoa trong hiệp 1 chuyến làm khách của ĐT Tây Ban Nha

“Bò tót” là đội nhập cuộc tốt hơn với liên tiếp những cơ hội của Thiago Alcantara, Marcos Alonso và Marco Asensio nhưng họ đều không thể ghi bàn. Đến phút 15, bất ngờ xảy ra khi từ quả phát bóng lên của thủ thành Jordan Pickford, bóng đến chân Harry Kane và Marcus Rashford trước khi Raheem Sterling sút tung lưới của ĐT Anh.

Càng chơi càng hưng phấn, đội quân của Gareth Southgate thiết lập những đường phản công sắc như dao cạo và đến phút 30, Harry Kane xoay sở khéo léo trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Rashford hạ gục đồng đội trong màu áo MU – David De Gea để nhân đôi cách biệt cho “Tam Sư”.

Rashford cũng góp vui trong hiệp 1 tưng bừng của tuyển Anh

Chỉ 8 phút sau, Harry Kane chuyền ngang “dọn cỗ” để Sterling hoàn tất cú đúp cho riêng mình giúp đội khách dẫn trước chủ nhà Tây Ban Nha 3-0 trước khi hiệp 1 trên sân Benito Villamarin khép lại.

Sang hiệp 2, “Bò tót” trong thế bị tổn thương nặng nề vì 3 bàn thua đã chơi tích cực hơn nhiều. HLV Luis Enrique tung vào sân Paco Alcacer, Dani Ceballos và Alvaro Morata tạo nên bộ mặt tấn công khác hẳn dành cho ĐT Tây Ban Nha. Chỉ 1 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, Alcacer đánh đầu tung lưới ĐT Anh mang về bàn gỡ 1-3 cho “La Roja” ở phút 58.

Bò tót nhập cuộc muộn màng

Đến phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2, Sergio Ramos cũng có pha không chiến dũng mãnh từ đường chuyền bổng của Ceballos để giúp Tây Ban Nha rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Tiếc rằng ngay sau đó, trọng tài chính đã nổi còi hết giờ và “La Roja” đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà trước ĐT Anh với tuổi đời siêu trẻ của HLV Gareth Southgate tại bảng A4 UEFA Nations League năm nay.

Chung cuộc: Tây Ban Nha 2-3 Anh (Tỷ số hiệp 1: 0-3)

Ghi bàn:

Tây Ban Nha: Alcacer 58′, Ramos 90+7′

Anh: Sterling 16′ & 38′, Rashford 29′

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha: 1 David de Gea 15 Sergio Ramos 12 Marcos Alonso 4 Nacho 2 Jonny Castro 5 Sergio Busquets 10 Thiago Alcantara 6 Saúl 20 Marco Asensio 17 Iago Aspas 19 Rodrigo

Anh: 1 J. Pickford 2 K. Trippier 6 H. Maguire 5 J. Gomez 3 B. Chilwell 7 R. Barkley 4 E. Dier 8 H. Winks 9 H. Kane 10 R. Sterling 11 M. Rashford

Bài liên quan