KHÓ TIN: Trong mắt fan Real, Ronaldo vẫn không phải cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB

Liên tiếp xác lập những kỷ lục ghi bàn mới và giành vô số danh hiệu cá nhân, tập thể danh giá nhưng CR7 vẫn không phải Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB trong mắt các Madridista.

Tờ báo “ruột” của Real Madrid, Diario AS, đứng ra tổ chức cuộc bầu chọn Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử sân Bernabeu giữa hai gương mặt nổi bật nhất, Cristiano Ronaldo và Alfredo Di Stefano. Để cuộc bầu chọn diễn ra công tâm, chỉ những tài khoản đã đăng ký với tờ báo có trụ sở tại Madrid mới được tham gia.

Kết quả mang đến không ít bất ngờ, đặc biệt ở thời điểm CR7 đang đứng trên đỉnh vinh quang. Dù liên tiếp xô đổ những kỷ lục ghi bàn và giành rất nhiều vinh quang ở cả khía cạnh cá nhân lẫn tập thể kể từ khi cập bến sân Bernabeu mùa hè 2009, Ronaldo vẫn không phải cái tên nhận được nhiều phiếu bầu nhất.

Ronaldo tự nhận mình hay nhất trong lịch sử sau danh hiệu QBV thứ 5.

Trong số 20.494 người tham gia, chỉ có 38,38% (tương đương 7.866 lá phiếu) lựa chọn CR7. Ở phía đối diện, huyền thoại một thời Alfredo Di Stefano nhận tỷ lệ bình chọn gần gấp đôi 61,62% (tương đương 12.628 phiếu).

Kết quả trên được công bố không lâu sau khi Ronaldo có những tuyên bố rất tự tin về bản thân trên tạp chí France Football. “Tôi không thấy ai giỏi, toàn diện và có thể làm được những gì tôi đã thực hiện. Tôi là cầu thủ hay nhất lịch sử kể cả trong những khoảnh khắc vui buồn”.

Lý giải cho quyết định lựa chọn Alfredo Di Stefano, các Madridista cho rằng huyền thoại từng khoác áo cả tuyển Argentina và Tây Ban Nha sở hữu kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt hơn. Thậm chí, không ít ý kiến nhận định, Ronaldo lẽ ra còn xếp sau cựu danh thủ khác của sân Bernabeu, Ferenc Puskas và thậm chí là cả Raul.

Với sự tôn trọng dành cho cả hai, tôi nghĩ Cristiano không có cửa để so sánh với Alfredo. Nếu phải thi đấu trên mặt sân 80% bùn và quả bóng bị ngấm nước nặng hơn 5 kg như cách đây hơn nửa thế kỷ, Ronaldo sẽ không thể có được những pha bóng đẳng cấp như Di Stefano. Đó là sự thật!”, tài khoản Jesus Navazo bình luận.

Kết quả bình chọn do AS tổ chức.

Kỷ nguyên thành công rực rỡ của Real Madrid những năm 50 của thế kỷ trước gắn liền với huyền thoại Alfredo Di Stefano. Màn trình diễn chói sáng của danh thủ sinh năm 1926 giúp đội bóng Hoàng gia giành tới 8 danh hiệu La Liga, 5 cúp C1 (Champions League), 1 cúp Liên lục địa và 1 cúp Nhà Vua.

Ở khía cạnh cá nhân, Di Stefano từng 2 lần giành Quả bóng vàng châu Âu và 5 lần giành ngôi Vua phá lưới La Liga, Pichichi. Với 308 bàn thắng sau 396 trận ra sân, Alfredo vĩ đại hiện xếp thứ 3 trong danh sách Các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử sân Bernabeu, sau Cristiano Ronaldo và Raul Gonzalez.

 

Bài liên quan