Robben, Rooney và những cầu thủ tài năng tỉ lệ nghịch với… mái tóc, kéo đến người số 9 chỉ muốn khóc thét

Bỏ ra 30.000 bảng đi chữa trị nhưng mái tóc lơ thơ của Rooney vẫn không cải thiện được là bao. Trong giới “quần đùi áo số”, còn có Zidane, Robben… là những ngôi sao kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại bó tay trước triệu chứng hói đầu.

1. Robben

Chắc chắn đây là cái tên mà mọi người đều nghĩ đến ngay lập tức khi đọc tiêu đề bài viết này

Chắc chắn đây là cái tên mà mọi người đều nghĩ đến ngay lập tức khi đọc tiêu đề bài viết này. Sở hữu một vẻ ngoài có thể cho là xấu với mái tóc ngày càng thưa theo năm tháng nhưng không vì thế mà tài năng của Robben bị che mờ.

Ở tuổi 33, tiền vệ người Hà Lan vẫn là trụ cột không thể thay thế tại Bayern Munich với những bước chạy thần tốc

Ở tuổi 33, tiền vệ người Hà Lan vẫn là trụ cột không thể thay thế tại Bayern Munich với những bước chạy thần tốc phá tan mọi hàng thủ và cách dứt điểm mà người ta vẫn thường nói đùa rằng “nhìn đã biết là Robben sút”!

2. Iniesta

Số lượng những pha bóng ma thuật tới từ đôi chân của tiền vệ này chắc chắn là tỷ lệ nghịch với số tóc trên đầu anh.

Số lượng những pha bóng ma thuật tới từ đôi chân của tiền vệ này chắc chắn là tỷ lệ nghịch với số tóc trên đầu anh.

Bằng tuổi với Robben và đang bước vào đoạn cuối sự nghiệp, nhiều người không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, họ không còn thấy những bước chạy thiên tài của Iniesta.

Bằng tuổi với Robben và đang bước vào đoạn cuối sự nghiệp, nhiều người không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, họ không còn thấy những bước chạy thiên tài của Iniesta.

3. Rooney

Số phận quả là éo le cho gã Shrek. Trước khi đi cấy tóc để chống hói, Rooney làm mưa làm gió trước các hàng thủ ở Ngoại hạng Anh.

Số phận quả là éo le cho gã Shrek. Trước khi đi cấy tóc để chống hói, Rooney làm mưa làm gió trước các hàng thủ ở Ngoại hạng Anh. Trong một ngày đẹp trời, thủ quân của M.U có những pha xử lý không khác gì Ronaldo và Messi.

Chỉ tiếc rằng, những ngày đẹp trời ấy ngày một ít và Rooney giờ đây chỉ còn là cái bóng cho danh tiếng của chính anh.

Chỉ tiếc rằng, những ngày đẹp trời ấy ngày một ít và Rooney giờ đây chỉ còn là cái bóng cho danh tiếng của chính anh. Nhiều CĐV M.U tiếc cho cái thời hãy còn ít tóc nhưng ghi bàn sòn sòn của cựu tiền đạo Everton và thường than ngắn thở dài: Giá mà Rooney đừng cấy tóc.

4. Petr Cech

Cech cả ngày xưa cũng không đến nỗi bị hói nhưng từ ngày phải gắn chặt với chiếc mũ bảo hiểm để giữ an toàn, tóc trên đầu anh cứ ngày một… biến mất. Phải chăng việc đội mũ quá nhiều khiến anh cũng gia nhập vào danh sách rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì chóng?

Phải chăng việc đội mũ quá nhiều khiến anh cũng gia nhập vào danh sách rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì chóng?

Cũng may cho Arsenal là tài cản phá của anh vẫn còn chứ không rụng mất theo số tóc của thủ môn này.

5, Bale

Dường như việc chấn thương quá nhiều và mãi chỉ là cái bóng của Ronaldo khiến Bale sinh chán nản đến nỗi rụng cả tóc?

Dường như việc chấn thương quá nhiều và mãi chỉ là cái bóng của Ronaldo khiến Bale sinh chán nản đến nỗi rụng cả tóc?

Bảo sao 1 năm trở lại đây cựu cầu thủ Tottenham lại ưa chuộng mốt buộc tóc để che hói.

Còn nhớ đợt EURO 2016, tiền vệ người xứ Wales bị báo chí chộp được cảnh mái tóc của anh thưa thớt đến nỗi lộ cả mảng da đầu trắng hếu. Bảo sao 1 năm trở lại đây cựu cầu thủ Tottenham lại ưa chuộng mốt buộc tóc để che hói.

6. Giorgio Chiellini

Trung vệ của ĐT Italia mới có 29 tuổi nhưng trông anh đã già đi rất nhiều so với số tuổi thực tế cũng bởi do cái đầu hói của mình.

Trung vệ của ĐT Italia mới có 29 tuổi nhưng trông anh đã già đi rất nhiều so với số tuổi thực tế cũng bởi do cái đầu hói của mình. Xem ra, Chiellini cần sang hỏi Wayne Rooney của ĐT Anh về bí quyết mọc nhiều tóc như bây giờ.

7. Diego Godin

Trường hợp của Godin đơn giản hơn chút khi anh chỉ mất thời gian để giúp tóc mọc đều xung quanh phần đỉnh đầu.

Trường hợp của Godin đơn giản hơn chút khi anh chỉ mất thời gian để giúp tóc mọc đều xung quanh phần đỉnh đầu.

8. Tim Howard (ĐT Mỹ)

Thủ môn đang khoác áo Everton không bao giờ dám nuôi tóc bởi điều đó sẽ chỉ khiến anh mất điểm trầm trọng trong mắt các CĐV nữ.

Thủ môn đang khoác áo Everton không bao giờ dám nuôi tóc bởi điều đó sẽ chỉ khiến anh mất điểm trầm trọng trong mắt các CĐV nữ. Lý do đơn giản là vì Howard bị hói đầu từ khi còn rất trẻ và kể đó tới nay, anh luôn cạo trọc cho thoải mái cũng như tạo cho mình sự tự tin.

9. Zidane

Trước kia Zidane sở hữu mái tóc xanh mướt nhưng chỉ sau vài năm đã thưa thớt đến mức lộ cả da đầu.

Trước kia Zidane sở hữu mái tóc xanh mướt nhưng chỉ sau vài năm đã thưa thớt đến mức lộ cả da đầu. Thậm chí, chiếc đầu hói của ngôi sao người Pháp còn được đi vào “sử sách” khi anh “tặng” một cú “thiết đầu công” vào ngực trung vệ Materazzi ở trận CK World Cup 2006 giữa Pháp và Italia

10. Sir Bobby Charlton

Cựu danh thủ M.U lâm vào hoàn cảnh “tóc gió thôi bay”

Bobby Charlton thời sở hữu mái tóc dày dặn, có thể dùng gel để tạo kiểu và sau đó vài năm sau đó, cựu danh thủ lâm vào hoàn cảnh “tóc gió thôi bay

Bài liên quan