“Lò xay HLV” Premier League lại chứng kiến thêm một cái tên nữa CHÍNH THỨC phải ra đường

Ban lãnh đạo câu lạc bộ West Brom đã chấm dứt hợp đồng với Tony Pulis. Đây là huấn luyện viên thứ năm ở Premier League mất việc từ đầu mùa giải.

West Brom thua 0-4 trước đương kim vô địch Chelsea ở vòng 12 Premier League diễn ra trên sân nhà The Hawthorns cuối tuần qua. Đây là trận thứ 10 câu lạc bộ do huấn luyện viên Tony Pulis dẫn dắt không biết đến hương vị chiến thắng.

Chứng kiến phong độ nghèo nàn của đội bóng, ông chủ Guochuan Lai chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân sinh năm 1958 trước thời hạn.

Tony Pulis bị sa thải sau hơn 2 năm dẫn dắt West Brom.

Chủ tịch John Williams thông báo: “Quyết định sa thải Tony Pulis là không dễ dàng. Tuy nhiên, kết quả thi đấu mùa này rất đáng thất vọng. Chúng tôi cảm ơn sự đóng góp của Tony Pulis suốt thời gian dẫn dắt đội bóng và chúc ông ấy may mắn trong tương lai”.

Huấn luyện viên Tony Pulis cũng thừa nhận West Brom trải qua mạch trận tồi tệ. Câu lạc bộ dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người xứ Wales có thành tích rất kém khi đạt tỷ lệ chiến thắng 29,75% sau 121 trận và ghi trung bình dưới 1 bàn mỗi trận. Ông cho biết: “Tôi dẫn dắt West Brom đủ lâu, nên hiểu rằng quyết định của ông chủ hoàn toàn vì đội bóng”.

Tony Pulis trở thành huấn luyện viên thứ năm ở Premier League mất việc mùa này, sau 4 đồng nghiệp Slaven Bilic (West Ham), Ronald Koeman (Everton), Frank de Boer (Crystal Palace) và Craig Shakespeare (Leicester City).

Tony Pulis bị sa thải sau chuỗi thành tích tệ hại của West Brom

Có nhiều ứng viên cho ghế nóng ở sân The Hawthorns, nhưng ban lãnh đạo chỉ định trợ lý của ông Tony Pulis là Gary Megson tạm quyền dẫn dắt câu lạc bộ.

Cuối tuần này, West Brom làm khách đến sân Tottenham ở vòng 13 Premier League. Hiện đội bóng đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng với 10 điểm khi thắng 2, hòa 4 và thua 6 kể từ đầu mùa ở giải quốc nội.

Bài liên quan