Man Utd vs Tottenham, 18h30 ngày 28/10: Quỷ đỏ có cản nổi cơn lốc trắng không Kane?

Man United đã trải qua 2 trận liên tiếp không thắng tại Premier League. Một thất bại nữa có thể đánh gục Quỷ đỏ, đẩy thầy trò Jose Mourinho vào cơn khủng hoảng. Tottenham đủ sức làm điều đó với phong độ bay cao hiện nay dù không có Harry Kane.

Quỷ đỏ sa sút

Man United khởi đầu rất tốt tại Premier League 2017/18. Nhưng đến thời điểm này, Quỷ đỏ đã đi qua giai đoạn điểm rơi phong độ. Cả hai trận ra sân gần nhất ở đấu trường Ngoại hạng, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đều mất điểm. Trong đó, thất bại 1-2 trước tân binh Huddersfield hồi tuần trước phản ánh nhiều mặt hạn chế của Man United.

Gay go nhất vẫn là vấn đề gây sức ép lên cầu môn đối thủ. Đoàn quân của HLV Mourinho dù chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, nhưng số pha uy hiếp nguy hiểm mà họ tạo ra trước khung thành đối phương là không đáng kể. Cú đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Marcus Rashford gần như cơ hội ăn bàn duy nhất của Quỷ đỏ trong trận đấu đó.

Man Utd đang sa sút trong thời gian vừa qua

Mùa giải này, Man United được xây dựng để phục vụ cho lối chơi phản công. Họ có nhiều cầu thủ to, khỏe, nhanh, nhưng lại thiếu những chuyên gia kỹ thuật. Trong tay HLV Mourinho không có nhiều cầu thủ giữ bóng tốt. Vì thế mà khi gặp phải đối thủ có hàng tiền vệ chơi kỹ thuật (Liverpool) hay những đội bóng phòng ngự số đông (Huddersfield), Man United gặp rất nhiều khó khăn.

Hồi đầu mùa giải, Quỷ đỏ chờ đợi các tình huống cố định để khai thông bế tắc, làm nền tảng cho lối đá phản công. Tuy nhiên, với việc nhiều cầu thủ chơi đầu tốt vắng mặt, ngón đòn này của Quỷ đỏ không còn hiệu quả.

Đoàn quân của Mourinho để lộ ra nhiều điểm yếu cả trong tấn công lẫn phòng ngự

Ngoài ra, việc nhiều cầu thủ đã qua giai đoạn điểm rơi phong độ khiến Man United trở nên sa sút. Họ không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm và dễ bị tổn thương trước những pha xuống bóng của đối phương.

Xô đổ Old Trafford

Niềm động viên lớn nhất của Man United trong trận cầu đinh với Tottenham tối nay là đội khách vắng Harry Kane. Tuy nhiên, nếu nhìn lại danh sách chấn thương, M.U còn thiệt hại nhiều hơn đối thủ. Khu trung tuyến của Quỷ đỏ đang thủng lỗ chỗ với nhiều cầu thủ phải nhận sự chăm sóc của các bác sĩ.

Đến giờ, Paul Pogba, Michael Carrick và Marouane Fellaini vẫn chưa bình phục chấn thương. Giải pháp dự phòng mà HLV Mourinho sử dụng ở các trận đấu vừa qua là Ander Herrera hiện cũng đang bị đau và không chắc thi đấu tối nay.

Trong khi đó Tottenham lại đang bay cao ở đấu trường NHA

Nếu Herrera không ra sân, HLV Mourinho chỉ còn cách đưa Daley Blind vào đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Nemanja Matic. Cầu thủ người Hà Lan từng nhiều lần chơi ở vị trí này dưới thời HLV Louis van Gaal. Nhưng kể từ khi Mourinho ngồi “ghế nóng”, Blind hiếm khi xuất hiện ở trung tuyến.

Với sự chắp vá nơi hàng tiền vệ, Man United rất có thể sẽ thất thế trong kiểm soát bóng và bị đối thủ dồn về một góc. Nên nhớ, Tottenham hiện nay sở hữu hàng tiền vệ xuất sắc bậc nhất Premier League. Ở vòng đấu trước, tuyến giữa Spurs đã khiến bộ ba Jordan Henderson – Emre Can – Georginio Wijnaldum bên phía Liverpool khốn khổ.

Thiếu vắng Kane nhưng Tottenham vẫn còn những ngòi nổ khác cực kỳ nguy hiểm

Điều tương tự có thể diễn ra trên sân Old Trafford tối nay, bởi tố chất kỹ thuật cùng kỹ năng giữ bóng của Christian Eriksen, Dele Alli, Harry Winks… của Spurs hơn hẳn các đồng nghiệp bên phía Man United.

Sơ đồ Tottenham sử dụng được dự đoán sẽ là 3-5-2 và do Kane vắng mặt, Fernando Llorente với chiều cao khổng lồ 1m93 sẽ mang đến cho hàng phòng ngự MU một vài rắc rối nếu Spurs tạt bổng tốt. Tuy nhiên 3-5-2 chỉ là một trong những sơ đồ Pochettino đã dùng trong vài tuần qua, và do tính chất mặt sân rộng của Old Trafford giống như Wembley, Tottenham sẽ có một vài điều chỉnh để đá an toàn hơn.

Sự vắng mặt của Harry Kane được cho là một bước ngoặt quan trọng có thể làm thay đổi cục diện trận cầu tối nay. Nhưng sẽ là rất ngu ngốc nếu Jose Mourinho và các cầu thủ MU nghĩ họ có thể có điểm hay thậm chí thắng Tottenham-không-Kane. Mùa trước Spurs không cần Kane vẫn chặt đứt mạch bất bại đầu mùa của Man City, mà MU đang èo uột khí thế vào lúc này.

THÔNG TIN

Man United: Pogba, Fellaini, Rojo, Ibrahimovic và Carrick vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Herrera và Rashford còn bỏ ngỏ.

Tottenham: Kane và Wanyama vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Lamela còn bỏ ngỏ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến của 2 đội

DỰ ĐOÁN: Man Utd 2-2 Tottenham

Bài liên quan