Mourinho khẩu chiến Conte: Thằng hề, đạo đức giả và kẻ tiểu nhân

Kể từ khi giáp mặt nhau tại Premier League, Jose Mourinho và Antonio Conte đã rất nhiều lần có những cuộc xung đột trên truyền thông.

Tháng 10/2016, MU của Jose Mourinho thua tan nát Chelsea 0-4. “Người đặc biệt” càng ức chế hơn khi ông phải chứng kiến màn ăn mừng cuồng nhiệt của HLV Conte. Sau trận, Mourinho bực tức: “Bạn không thể ăn mừng như vậy khi đã thắng 4-0. Thắng 1-0 thì còn chấp nhận được. Như vậy không khác gì sỉ nhục chúng tôi”.

Năm 2012, Chelsea ký hợp đồng với tiền vệ Victor Moses từ Wigan. Tuy vậy khi Mourinho nhậm chức, ông không coi trọng Moses và cho anh đi mượn ở một loạt đội bóng. Tuy vậy, Moses đã thể hiện được khả năng của mình dưới thời Conte. HLV người Italy được dịp châm chọc Mourinho rằng “Người đặc biệt không biết nhìn người” hồi tháng 11/2016.

Tháng 2/2017, thừa nhận Chelsea sẽ có thể vô địch mùa giải ấy nhưng Mourinho vẫn không quên chỉ trích lối chơi mà Conte xây dựng cho The Blues. “Người đặc biệt” cho rằng Chelsea đang chơi quá thiên về phòng ngự dù đứng đầu bảng xếp hạng.

Khi mới tới MU, Mourinho đã bỏ ra 150 triệu bảng để mua cầu thủ nhưng không có được thành tích tốt. Tháng 4/2017 khi Chelsea đang băng băng về đích, Conte đã lên tiếng chỉ trích những đội bóng vung tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Người khơi mào lần này lại là Conte. Tháng 7/2017, sau chức vô địch Premier League, ông cảnh báo các học trò không được lặp lại những sai lầm như ở mùa giải cuối của Mourinho – mùa bóng Chelsea xếp thứ 10 chung cuộc và Mourinho bị sa thải giữa chừng.

MU của Mourinho khi ấy có thắng lợi trước Benfica tại UEFA Champions League hồi tháng 10/2017 trong bối cảnh nhiều trụ cột không thể thi đấu. Mourinho được dịp móc máy Conte: “Tôi không bao giờ đổ thừa cho những chấn thương…Nếu tôi muốn khóc như những người khác thì tôi có thể làm điều ấy trong 5 phút tới đây. Nhưng tôi không khóc”.

Conte đương nhiên không thể ngồi yên. Ông phản bác: “Tôi nghĩ Mourinho nên quan tâm đến đội bóng của ông ta và ông ta cũng nên tự nhìn lại bản thân mình chứ không phải ai khác. Tôi cho rằng rất nhiều lần mùa giải này, Mourinho quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra tại Chelsea. Mùa trước cũng thế”.

Mourinho có vẻ chưa quên được màn ăn mừng của Conte tháng 10/2017. Ông một lần nữa có những phát ngôn ngầm chỉ trích người đồng nghiệp hồi tháng 1 năm nay. Mourinho nói rằng ông đã trưởng thành hơn, và biết làm những gì tốt nhất cho đội bóng.

Conte khi được hỏi về phát biểu của Mourinho, đã dẫn ra những lần ăn mừng quá khích trước đây của “Người đặc biệt” để phản bác. “Người đặc biệt” từng ăn mừng như điên trước Manchester United, Barcelona và Paris Saint Germain trong quá khứ, đều ở đấu trường Champions League.

Mourinho tiếp tục cuộc chiến sau chiến thắng của MU trước Derby County tháng 1/2018 tại FA Cup. Lần này, ông lật lại quá khứ không mấy vui vẻ của Conte. Đó là vụ dàn xếp tỷ số năm 2001, sau đó khiến Conte bị Liên đoàn bóng đá Italy cấm tham gia bóng đá 10 tháng (sau được giảm xuống còn 4 tháng).

Tháng 1/2018 sau trận hòa 0-0 của Chelsea trước Norwich tại FA Cup, Conte ngay lập tức có những phản bác với việc Mourinho lật lại quá khứ dàn xếp tỷ số của ông. Lần này, Conte gọi Mourinho là kẻ tiểu nhân. Bên cạnh đó, Conte cũng gọi hành động bênh vực HLV Ranieri của Mourinho mùa giải trước là sự giả tạo: “Tôi vẫn nhớ Mourinho từng chỉ trích vốn tiếng Anh của Ranieri, sau đó lại mặc áo ủng hộ ông ấy. Đúng là giả tạo”.

Bài liên quan