MU “rộng cửa” chiêu mộ Eric Dier

Eric Dier mở ra cơ hội để chuyển đến Man United trong mùa hè này bất chấp chủ tịch Daniel Levy tuyên bố Tottenham sẽ không bán anh với bất cứ giá nào.

Phó chủ tịch Ed Woodward đã nói chuyện với Daniel Levy sau khi mùa giải kết thúc về việc ghi nhận sự quan tâm của Man United đối với Eric Dier, người có sở trường là một tiền vệ phòng ngự, nhưng thường xuyên chơi ở vị trí hậu vệ tại Tottenham trong hầu hết các trận ở mùa giải vừa qua.

Điều này được hiểu rằng, Ed Woodward rất muốn có được chữ ký của tiền vệ người Anh – theo yêu cầu của José Mourinho – nhưng Daniel Levy đã không cho phép điều này. Hơn nữa, Levy đã làm rõ ràng về chuyện này khi tuyên bố không quan tâm đến việc bán Dier cho MU với bất kỳ giá nào và coi đây là lời cuối cùng của ông về vấn đề này.

Eric Dier mong muốn được gia nhập MU

Man United vừa mới thông báo Michael Carrick sẽ tiếp quản đội trưởng sau khi Wayne Rooney ra đi, nhưng rõ ràng cựu tiền vệ Tottenham này không thể ra sân thường xuyên trong mùa giải tới do gánh nặng tuổi tác. Vì vậy, HLV Jose Mourinho đang săn lùng 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp trong suốt mùa hè này.

Tưởng như chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tiến gần tới việc tái hợp cậu học trò cũ Nemanja Matic nhưng Chelsea đã làm khó MU và mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi phía Quỷ đỏ đã “hớt tay trên” The Blues trong thương vụ đình đám Romelu Lukaku. Trong khi đó, 2 mục tiêu khác là Radja Nainggolan và Tiemoue Bakayoko đều khó thực hiện khi cặp tiền vệ này chuẩn bị gia nhập Inter và Man City.

Eric Dier gia nhập Sporting Lisbon từ năm 2010 và anh chuyển đến Tottenham 4 năm sau đó. Dù mức giá chuyển nhượng vỏn vẹn 4 triệu bảng nhưng ngôi sao sinh năm 1994 này nhanh chóng hoàn thiện mình để trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất tại Premier League.

Trước sự theo đuổi của MU, tuyển thủ người Anh khẳng định rằng sẽ rất khó để từ chối cơ hội gia nhập câu lạc bộ mà anh yêu mến từ khi còn là một cậu bé.

Tại Tottenham, Dier không được chơi ở vị trí sở trường

Eric Dier không được chơi ở vị trí sở trường tại Tottenham Hiện HLV Mourinho vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu số 1 của mình cho vị trí tiền vệ trung tâm, điều này đẩy chủ tịch Daniel Levy phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Phía Quỷ đỏ đang cân nhắc đưa ra đề nghị thứ 2 với mức 50 triệu bảng cho tiền vệ 23 tuổi này và sẽ tăng gấp đôi mức lương 70.000 bảng mỗi tuần mà Eric Dier đang hưởng tại Spurs và vượt xa mức trần 100.000 bảng/tuần hiện tại của Tottenham.

Nếu tiếp tục ngăn cản Dier chuyển đến MU, Daniel Levy sẽ phải làm gì về mức lương cho cầu thủ người Anh? Nếu đảm bảo xấp xỉ số tiền mà Man United hứa sẽ đãi ngộ, nó sẽ vi phạm cấu trúc tiền lương hiện tại của Spurs và Levy sẽ không làm điều này vì sợ sẽ khuyến khích các cầu thủ khác đưa ra đòi hỏi tương tự.

Eric Dier đang có hợp đồng với Spurs đến năm 2021, nhưng vị trí tiền vệ phòng ngự tại Tottenham đã bị mất vào tay Victor Wanyama, người đã ký hợp đồng từ Southampton vào tháng 6 năm ngoái.

Dier chơi chủ yếu như là một phần trong hệ thống 3 hoặc 4 hậu vệ của HLV Mauricio Pochettino, điều này khiến anh không cảm thấy thoải mái, trong khi Jose Mourinho sẽ đảm bảo để tiền vệ 23 tuổi này chơi ở vị trí sở trường của mình.

Bài liên quan