Quang Hải vẽ cú đúp siêu phẩm, U23 Việt Nam hủy diệt U23 Myanmar ở trận ra quân giải M150

Quang Hải lập cú đúp còn Công Phượng và Phan Văn Long mỗi người đóng góp 1 bàn thắng giúp U23 Việt Nam có chiến thắng đậm đà trước U23 Myanmar.

U23 Việt Nam bước vào trận mở màn giải M-150 Cup gặp U23 Myanmar với quyết tâm có chiến thắng đậm đà để hướng đến 1 ngôi nhất bảng, chắc suất vào chơi trận chung kết. Công Phượng là ngôi sao được chờ đợi nhất nhưng Quang Hải mới là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trận đấu này.

Quang Hải thi đấu thăng hoa với 2 siêu phẩm

Phút 12, nhận đường chuyền của Công Phượng, Quang Hải khống chế một nhịp trước khi tung cú cứa lòng chân trái không thể cản phá vào góc xa mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Pha xử lý đẹp mắt làm người hâm mộ liên tưởng đến ngôi sao đang thi đấu cho Bayern Munich, Arjen Robben.

Chưa dừng lại, ở phút 21 lại là Quang Hải với một cú dứt điểm bằng chân trái vô cùng đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam sau pha ban bật với Công Phượng. Thủ môn Sat Naung đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho U23 Myanmar. 2-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Công Phượng ấn định tỉ số

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục là đội chơi hay hơn. Phút 65, đường căng ngang của Vũ Văn Thanh đặt Phan Văn Long vào vị trí không thể thuận lợi hơn. Tiền vệ số 16 thoải mái dứt điểm hạ gục thủ môn Sann Sat Naing gia tăng cách biệt cho U23 Việt Nam. Chưa dừng lại, sau nhiều nỗ lực tấn công, Công Phượng cuối cùng cũng có cho mình bàn thắng sau một cú dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán. Chủ nhân của đường kiến tạo là Phan Văn Long.

Đánh bại U23 Myanmar với tỷ số 4-0, U23 Việt Nam có lợi thế lớn trên con đường tìm kiếm ngôi đầu bảng để có mặt ở trận chung kết.

Đội hình ra sân

U23 VN: Bùi Tiến Dũng (GK); A Hoàng, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh; Duy Mạnh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Huy; Văn Toàn, Công Phượng.

U23 Myanmar: Sat Naing, Wai Min, Htike Aung, Moe Kyaw, Bo Bo, Paing Soe, Naing Tun, Mg Lwin, Naing Oo, Aung Thu, Aung Moe.

Bài liên quan