Thiếu vắng Pogba, đối sách nào cho Mourinho bây giờ?

Với tài cầm quân lâu năm và sự toan tính trong chiến thuật, Mourinho chắc chắn biết cách ứng biến trong tình thế không có sự phục vụ của Paul Pogba.

Manchester United đã thể hiện 2 bộ mặt suốt 1/3 chặng đường mùa giải 2017/2018. Đó là một “Quỷ đỏ” luôn chơi xông xáo và một thi đấu vật vờ, tẻ nhạt. Sự khác biệt này đến từ cái tên Paul Pogba.

Đoàn quân Mourinho chỉ để vụt mất 2 điểm trong 8 trận đấu có mặt siêu sao người Pháp. Tuy nhiên, con số này lên tới 8 điểm chỉ trong 7 trận không có mặt anh.

Kể cả trận thắng Arsenal, anh cũng là cầu thủ chơi năng nổ và nổi bật trên sân. Anh chính là cầu nối giữa hàng phòng ngự và hàng công. Siêu sao người Pháp có 2 pha kiến tạo, tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 82%, trong đó gồm 2 key-pass.

Pogba là duy nhất và không thể thay thế. Dù đội hình vẫn còn Henrikh Mkhitaryan và Juan Mata, tuy nhiên những cầu thủ này lại không có những phẩm chất như siêu sao người Pháp.

Trước bối cảnh mất đi cầu thủ quan trọng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn có nhiều lựa chọn để chống lại sức mạnh của Man City.

Herrera là sự thay thế thích hợp

Trong bối cảnh cả Marouane Fellaini and Michael Carrick đều bỏ ngỏ khả năng ra sân cuối tuần này, tiền vệ Tây Ban Nha là người đủ tầm khỏa lấp khoảng trống của Pogba.

Dù cho không đạt được phong độ tốt nhất trong thời gian vừa qua, tuy nhiên Herrera chưa bao giờ là cầu thủ hết quan trọng với Mourinho. Kỷ luật chiến thuật, tinh thần máu lửa và trí thông minh của Herrera luôn cần thiết trong những dịp trọng đại.

Herrera sẽ là lựa chọn tối ưu cho M.U

Chấp nhận rằng số 21 thiếu kỹ thuật điêu luyện và nhãn quan chiến thuật như Pogba nhưng anh có khả năng cầm trịch cũng như cân bằng trận đấu. Chịu khó di chuyển khắp sân, miệt mài đánh chặn, tắc bóng siêng năng, Herrera sẽ giúp M.U ngăn chặn và hạn chế được bộ đôi tiền vệ De Bruyne – David Silva

Không chỉ với lối chơi, anh cũng rất có ảnh hưởng trên khía cạnh tinh thần. Rõ ràng, Herrera vẫn hơn hẳn Fellaini hoặc Carrick, ngay cả khi họ có mặt.

Giải pháp với sơ đồ 3-5-2

Trong trận thư hùng với Arsenal, thầy trò Mourinho nhập cuộc với lối chơi hoàn toàn khác biệt. Mạnh dạn sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 (một biến thể của 3-5-2), Manchester United chơi tấn công áp đảo và pressing liên tục. Đặc biệt, Lukaku và Martial cũng chơi rất ăn ý trên hàng công.

Chính chuyên gia Gary Neville cũng cho rằng nếu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục phát huy sơ đồ chiến thuật 3-5-2 và giữ bộ đôi Lukaku – Martial trên hàng công, “Quỷ đỏ” sẽ khai thác được khoảng trống bên hành lang của đối thủ.

Thay đổi lối chơi, “Quỷ đỏ” đã giành chiến thắng trước Arsenal.

“Hậu vệ cánh của Man City thường bỏ trống vị trí. Ở trên có bộ đôi tiền đạo chịu khó di chuyển rộng, tuyến giữa thiết lập 3 tiền vệ cùng 5 cầu thủ nơi hàng phòng ngự, Man United có quyền tin tưởng làm chủ phần sân của họ”, chuyên gia Sky Sports phân tích.

Lối chơi pressing trên toàn đội bóng cũng lộ ra điểm yếu chí mạng của Man City. Khi hậu vệ cánh dâng quá cao để tham gia tấn công khiến 2 cánh trở nên dễ tổn thương. Rõ ràng nhận thấy khi đội bóng của Pep liên tiếp để thủng lưới trong 4 trận đấu gần đây.

Trở về lối đá phòng ngự tiêu cực

Chiến lược gia 54 tuổi từng khẳng định rằng: “Nếu một ngày để chiến thắng, chúng tôi phải chơi phòng ngự, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó”. Với bộ óc toan tính và thực dụng của Mourinho, ông có thể dựng xe buýt trước Man City.

Trước đây, trong chuyến làm khách trên sân Liverpool, thầy trò Mourinho từng bị chỉ trích nặng nề bởi lối đá phòng ngự tiêu cực và thiếu tham vọng. Thế nhưng, cầm hòa được chủ nhà và có 1 điểm trong tay là một điều thành công với đội chủ sân Old Trafford.

Mourinho sẽ trở về lối đá phòng ngự tiêu cực.

Thêm vào đó, Man City thi đấu với nhịp độ rất nhanh, ba tuyến dâng cao pressing bóp nghẹt đối thủ. Hàng tiền vệ thi đấu ăn ý cùng bộ đôi tiền vệ De Bruyne – Silva xuất sắc, đoàn quân Pep liên tiếp càn quét mọi đối thủ. Nhìn vào thành tích bất bại sau 15 vòng đấu tại Premier League cũng đủ chứng minh sức mạnh hủy diệt của đội chủ sân Etihad.

Cả Pogba, Fellaini và Carrick đều vắng mặt, Mourinho cũng thừa biết khoảng trống nơi hàng tiền vệ. Rõ ràng chơi phòng ngự là chiến thuật an toàn nhất. Kẻ thông minh vẫn là kẻ tức thời. Thay vì thay đổi để mạo hiểm 3 điểm, tiếp tục lựa chọn lối đá quen thuộc vẫn dễ dàng.

Từ đầu mùa giải, lối chơi của đội bóng vẫn chủ yếu dựa trên phản công, kiểm soát bóng ít. Cựu huấn luận viên Chelsea chưa bao giờ là người chuộng lối đá đẹp mắt và tấn công trước Man City chẳng khác nào tự sát.

Thành tích đối đầu của 2 đội bóng thành Manchester.

Bài liên quan