Rung chuyển SIÊU B.O.M TẤN: Messi rục rịch đòi đi, Barca đánh liều vì Neymar

Barcelona đang là đội bóng trả lương cao nhất châu Âu. Trong số đó, siêu sao Lionel Messi ngốn một khoản rất lớn. Vừa hay, Messi cũng rục rịch đòi đi…

Chương cuối trong sự nghiệp Messi

Những năm cuối cùng trong sự nghiệp của Lionel Messi đang diễn ra một cách ảm đạm. Vừa tuần trước, đội bóng xứ Catalunya thua thảm 3-4 ngay tại Nou Camp trước một Real Betis bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Ngày hôm ấy Messi trở lại sau một khoảng thời gian dài chấn thương, lập cú đúp. Thế nhưng điều đó cũng không đủ giúp Barca có điểm.

Messi sẽ tái hợp Pep Guardiola tại Man City?

Thất bại ấy là bức tranh toàn cảnh của Messi tại Barca lúc này. Đã 3 năm liền đội bóng xứ Catalunya lụn bại ở đấu trường Champions League. Và cũng chừng ấy thời gian Messi chứng kiến đại kình địch Cristiano Ronaldo ẵm danh hiệu Quả bóng vàng. Từ chỗ là cầu thủ sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất lịch sử, Messi giờ đây đang có nguy cơ bị Ronaldo vượt qua.

Vì thế, nguồn tin của El Mundo tiết lộ, Lionel Messi đang dự tính rời Barcelona. Siêu sao người Argentina đã quá chán nản với thảm cảnh phải oằn lưng gánh đội bóng này trong một thời gian dài. Thêm nữa, lần lượt Neymar rồi Ronaldo ra đi khiến Messi trở nên cô đơn ở La Liga.

Bởi vậy, theo El Mundo, Messi muốn “đổi gió” trong những năm cuối sự nghiệp. Ở tuổi 31, Messi muốn một điều gì đó mới lạ, một môi trường bóng đá hoàn toàn khác biệt La Liga để trải nghiệm và làm mới mình. Thành công của Ronaldo tại Juventus là niềm cảm hứng để Messi đi đến quyết định này.

Dĩ nhiên một khi quyết định rời Barcelona, thì Man City nơi ông thầy cũ Pep Guardiola đang xây dựng đế chế là lựa chọn số 1. Và Man City từ lâu cũng đã cố gắng theo đuổi siêu sao người Argentina. Thậm chí như chính Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak mới đây tiết lộ, đội chủ sân Etihad chìa ra bản hợp đồng với mức lương gấp 3 lần tại Barcelona nhưng Messi vẫn từ chối. Giờ thì Messi bất ngờ gật đầu.

Barcelona cải tổ, giảm quỹ lương

Và càng bất ngờ hơn nữa, theo El Mundo, Barcelona cũng sẵn sàng cho cuộc chia ly tưởng chừng không bao giờ xảy ra này. 3 năm liền dừng chân ở tứ kết Champions League cũng như những thất bại hiện tại buộc đội bóng xứ Catalunya phải đi đến một cuộc đại cải tổ.

Neymar đang tìm đường trở lại Barcelona

Quan trọng hơn nữa là quỹ lương của Barcelona đang phồng quá to. Theo báo cáo tài chính mới nhất từ UEFA, Barca là đội trả lương cao nhất châu Âu. Điều đáng nói, quỹ lương của đội bóng này hiện lên tới 487 triệu euro, tăng 43% so với mùa giải liền kề trước đó và nhiều hơn đại kình địch Real tới 82 triệu euro. Trong số này, Lionel Messi chắc chắn là cầu thủ ngốn quỹ lương nhiều nhất.

Với số tiền cũng như phần lương mà Lionel Messi để lại, BLĐ Barcelona dự định mua lại Neymar Junior. Siêu sao người Brazil mới 26 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với Messi. Lương của Neymar cũng thấp hơn Messi. Ai cũng biết Neymar muốn trở lại Catalunya, dẫn đến quyết định “vắt chanh bỏ vỏ” của BLĐ Barcelona với Messi.

Bài liên quan