Ryan Giggs tuyên bố: “Tôi và Scholes tự tin giúp Việt Nam dự World Cup 2030”

Cuộc họp báo đầu tiên của Ryan Giggs và Paul Scholes, hai huyền thoại của M.U, diễn ra ở Trung tâm đào tạo bóng đá PVF.

Sáng nay 20/11, hai huyền thoại của “Quỷ đỏ” Manchester là Ryan Giggs và Paul Scholes dự lễ khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đây được xem là Trung tâm đào tạo trẻ hiện đại nhất Việt Nam, đặt trụ sở tại Hưng Yên.

Phía đại diện của PVF, ông Lê Khắc Hiệp, phó Chủ tịch Vingroup, giải thích lý do vì sao Vingroup đầu tư vào bóng đá trẻ chứ không xây dựng đội bóng đá V-League: Muốn đào tạo những tài năng trẻ, cung cấp các cầu thủ giỏi cho các đội bóng, và góp phần phát triển bóng đá Việt Nam, vươn lên tầm châu lục và thế giới.

Ryan Giggs: “Tôi tự hào khi tham gia vào BLĐ PVF. Tôi từng có thời gian dài hoạt động với công tác đào tạo cầu thủ trẻ ở Manchester United. Sau thời gian tham quan ở đây, tôi nhận thấy cơ sở vật chất ở PVF chẳng kém Carrington, thậm chí một số khía cạnh là hơn”.

Ryan Giggs trả lời trong buổi họp báo khi dự sự kiện tại Hưng Yên.

Giggs nói thêm: “Với các cầu thủ, điều quan trọng là nhận thấy tài năng của họ và giúp họ phát triển. Tôi và các thành viên PVF có nhiệm vụ giúp họ tiến bộ. Tôi mong các cầu thủ trẻ ở đây dự World Cup 2030. Tôi biết đó là giấc mơ. Nhưng tôi từng mơ khoác áo M.U và giấc mơ đã trở thành sự thực. Tôi hy vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ ở đây cũng biến giấc mơ thành sự thật”.

Giggs thổ lộ: “Tôi và Scholes cũng như thế hệ 1992 rất mong hỗ trợ được các cầu thủ trẻ. Tôi sẽ cố gắng để góp phần phát triển chương trình trao đổi tài năng, huấn luyện giữa các nền bóng đá, để các tài năng ở đây được sang Anh tập luyện, học tập”.

Đại diện của Vingroup nói rằng mục tiêu của họ là biến PVF thành trung tâm đào tạo hàng đầu của châu Á và đạt đẳng cấp thế giới.

Ông Trần Quốc Tuấn, PCT VFF, và ông Hoàng Anh Tuấn, HLV giúp U20 VN dự World Cup tại Hàn vừa qua, tin tưởng Việt Nam đủ sức dự World Cup 2030.

Ryan Giggs (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh tại sự kiện.

Trở lại với Ryan Giggs, anh cho rằng: “Tôi và Paul, cùng lứa 1992, mua lại CLB Salford City để giúp các cầu thủ trẻ phát triển. Kinh nghiệm chúng tôi thu được ở Salford hay trước đây sẽ được áp dụng ở PVF”.

Paul Scholes trả lời câu hỏi của Hội CĐV MUSVN về nghề huấn luyện: “Việc Việt Nam dự World Cup U20 là rất ấn tượng. Cộng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật ở đây, với tiềm năng ở đây, tôi tin rằng Việt Nam có thể biến giấc mơ dự World Cup 2030 thành sự thật”.

Scholes nói thêm: “Tôi rất cảm kích trước sự đón chào của các fan và PVF. Mong muốn lần sau đến lâu hơn, có cơ hội khám phá đất nước con người Việt Nam”.

Ryan Giggs đã bày tỏ mong muốn khám phá Sơn Đoòng: “Bạn bè tôi rất ghen tị khi tôi đến Việt Nam bởi Việt Nam có nhiều cảnh quan đẹp, như Sơn Đoòng nổi tiếng thế giới. Lần sau tới đây, tôi sẽ khám phá những địa điểm đẹp nổi tiếng”.

Scholes trả lời câu hỏi liệu có đồng ý trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam nếu có lời mời: “Đấy sẽ là điều rất bất ngờ. Để trở thành đại sứ du lịch thì phải hiểu rõ đất nước đó. Nhưng cánh cửa luôn mở rộng. Biết đâu sau thời gian khám phá, tôi sẽ có cảm tình, tình yêu rất đặc biệt với Việt Nam”.

Giggs thì nói rằng: “Khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, hành trình của chúng tôi rất đóng kín, tập luyện, thi đấu, di chuyển, và không có cơ hội khám phá cảnh quan. Nhưng giờ đây thì chúng tôi có nhiều thời gian hơn và tôi nhất định sẽ khám phá Việt Nam”.

Paul Shcoles vui mừng khi được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm.

Scholes: “Tôi sẵn sàng đưa con sang đây học bóng đá vì cơ sở vật chất kỹ thuật ở đây, và cả dinh dưỡng, là rất tốt. Tôi tin các bạn trẻ ở đây sẽ phát triển tốt vì được đào tạo cơ bản. Và một lần nữa, tôi cho rằng Việt Nam đủ sức dự World Cup 2030”.

Ryan Giggs cũng có quan điểm tương tự khi được hỏi liệu có ‘dám’ đưa con sang đây học bóng đá hay không.

Nhân dịp khánh thành cơ sở mới tại Hưng Yên, Trung tâm sẽ tổ chức các trận thi đấu giao hữu bóng đá quốc tế lứa tuổi U15 với sự góp mặt của các đội Stoke City (Anh), Central Coast Mariners (Australia), Busan I’park (Hàn Quốc) và U15 PVF.

Ba đội bóng khách mời đều đến từ những CLB bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại 3 châu lục, luôn có mặt trong bảng xếp hạng các CLB bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới.

Việc mời các đội đến từ những nền bóng đá phát triển sang Việt Nam giao hữu sẽ là một trong những hoạt động thường xuyên của Trung tâm, nhằm mở ra cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cho cầu thủ trẻ.

Ryan Giggs nhận được sự quan tâm của người hâm mộ ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội.

Giggs và Scholes nằm trong số những tên tuổi nổi tiếng nhất lịch sử MU. Họ cũng là những danh thủ quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Hôm qua 19/11, khi đón Ryan Giggs và Paul Shcoles tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), CĐV mang tới chiếc áo và cờ lưu niệm của trận chung kết Champions League 1999 giữa MU và Bayern Munich. Đó là chiếc Cúp đỉnh cao trong sự nghiệp của Giggs và Scholes với “Quỷ đỏ”.

Thông tin về các đội tham dự giải đấu

Stoke City (Anh) – CLB giàu truyền thống ở Anh. Đây là đội bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Stoke-on-Trent, Staffordshire, nước Anh, chơi ở Premier League – giải đấu danh giá nhất nước Anh.

Central Coast Mariners (Australia) – “hạt tiêu” của A-League. Đây là CLB bóng đá chuyên nghiệp của Australia nằm ở Gosford, trên bờ biển miền trung New South Wales. Đội bóng tham gia A.League – giải bóng đá quốc gia Australia.

Busan I’park – đội bóng trẻ xuất sắc của xứ sở Kim Chi, là câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Hàn Quốc từng 4 lần vô địch giải bóng đá chuyên nghiệp cao nhất của Hàn Quốc K.League. CLB này cũng từng 1 lần giành ngôi vị cao nhất của AFC Champions League – giải đấu dành cho những CLB mạnh nhất Châu Á vào năm 1986.

Bài liên quan