Sao trẻ M.U liệu có phải “chói sáng” nhất thời?

Vào ngày mà Man United gặp Chelsea cuối tuần này, Marcus Rashford kỷ niệm tròn 2 năm ra mắt dưới máu áo Quỷ đỏ. Sau giai đoạn thăng tiến thần tốc ban đầu, tài năng trẻ này đang chững lại và có nguy cơ trở thành “Walcott mới” của bóng đá Anh.

Rashford đang chững lại

Marcus Rashford đã có màn ra mắt như mơ ở đội 1 Man United. Ngày 25/2/2016, Quỷ đỏ gặp Midtjylland ở Europa League trong tình cảnh hàng công bị tàn phá vì chấn thương. Ở trận đấu này, M.U buộc phải thắng mới giành quyền đi tiếp (trước đó M.U đã thua 1-2 trên sân của đối thủ). Thế nhưng, cả hai chân sút chủ lực là Wayne Rooney và Anthony Martial đều không kịp bình phục để ra sân thi đấu. Cực chẳng đã, HLV khi đó là Louis van Gaal đưa Rashford từ đội trẻ lên đá chính.

Giải pháp tình thế đó hóa ra thành công rực rỡ. Man United không chỉ đi tiếp với thắng lợi 5-1, mà còn tìm ra chìa khóa để giải bài toán hàng công. Chìa khóa đó mang tên Rashford. Tiền đạo 18 tuổi này lập một cú đúp vào lưới Midtjylland, giúp M.U vượt qua tình thế ngặt nghèo. 3 ngày sau, Rashford tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Anh lập cú đúp trong trận đại chiến với Arsenal để đem về cho Quỷ đỏ 3 điểm. Từ cú xuất phát ấn tượng đó, Rashford dần có được vị trí tại ĐT Anh và trở thành niềm hy vọng của bóng đá xứ sương mù.

Thế nhưng, sau giai đoạn thăng tiến thần tốc ban đầu đó, Rashford dần chững lại và đến mùa giải này thì có dấu hiệu xuống dốc. Hồi đầu mùa, tài năng trẻ này thường xuyên có mặt ở đội hình xuất phát. Nhưng Rashford sau đó cho thấy anh không xứng đáng với điều này khi đi bóng kém hiệu quả và dứt điểm cùn mòn.

Sau giai đoạn thăng tiến thần tốc ban đầu, Rashford dần chững lại và đến mùa giải này thì có dấu hiệu xuống dốc

Mắc kẹt ở Old Trafford

Kể từ khi bước sang năm 2018 đến nay, Rashford chưa đá chính trận nào ở Premier League. Khả năng quay trở lại đội hình xuất phát của anh càng trở nên mong manh hơn sau khi Alexis Sanchez gia nhập sân Old Trafford.

Mùa giải này, Man United thường thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1. HLV Mourinho chỉ cần 3 cầu thủ tấn công ở phía sau Romelu Lukaku. Trong khi Rashford chỉ là sự lựa chọn thứ 5, sau Sanchez, Martial, Lingard và Mata. Vì thế mà thời gian gần đây, Rashford thường chỉ được vào sân ở thời gian cuối trận.

Nếu tiếp tục bị bỏ quên trên băng ghế dự bị, tài năng trẻ từng được xem là niềm hy vọng của bóng đá xứ sương mù sẽ mất chỗ đứng tại ĐT Anh. Từ trước tới nay, HLV Gareth Southgate luôn công khai tiêu chí chỉ những cầu thủ đá chính tại CLB mới được tham dự World Cup 2018.

Vị trí của Rashford tại ĐT Anh rõ ràng đang bị đe dọa, bởi những đối thủ cạnh tranh như Alli, Lingard, Sterling… đều đang chơi tốt. Ngoài ra, Alex Oxlade-Chamberlain cũng đang tìm được chỗ đứng. Trong tình cảnh hiện nay, để được tham dự World Cup 2018, Rashford không còn cách nào khác ngoài việc phải tìm lại suất đá chính ở Man United.

2 năm sau khởi đầu như mơ, Rashford đang mắc kẹt ở sân Old Trafford. Anh được kỳ vọng nhiều nhưng sự nghiệp đi xuống theo thời gian. Tiền đạo 20 tuổi này đang có nguy cơ đi vào vết xe đổ của Theo Walcott, một thần đồng không bao giờ lớn của bóng đá Anh. Mùa giải còn khoảng 1/4 chặng đường nữa và nếu Rashford không sớm tìm lại suất đá chính, anh sẽ đối mặt với tương lai đầy bất trắc.

Rashford đánh mất duyên ghi bàn

Hiệu quả dứt điểm của Rashford đang có dấu hiệu giảm sút theo thời gian. Trong mùa giải ra mắt đội 1 Man United, 31,3% số pha dứt điểm của tài năng trẻ này được chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng tỷ lệ đó của Rashford mùa giải này rơi xuống còn 8,5%.

Bài liên quan