SỐC: “Thánh” David de Gea không lọt nổi vào TOP 15 thủ thành xuất sắc nhất của FIFA

Theo bảng xếp hạng bầu chọn thủ môn xuất sắc nhất năm 2017 của FIFA, người gác đền David De Gea của Man Utd không có tên trong top 15.

Đêm qua, FIFA đã công bố các giải thưởng cao quý “The Best” dành cho các nhân vật bóng đá xuất sắc nhất năm 2017. Ngoài cuộc đua song mã chưa có hồi kết giữa Ronaldo và Messi cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, việc chọn ra thủ môn xuất sắc nhất cũng thu hút được nhiều sự quan tâm.

Với phong độ xuất sắc trong màu áo Juventus, “Người nhện” Gianluigi Buffon đã dành chiến thắng áp đảo với 42,42% số phiếu bầu. Thủ thành 39 tuổi đã giành Scudetto, Coppa Italia, Siêu Cúp Italia và trở thành Á quân Champions League cùng “Bà đầm già”. Đây cũng là lần đầu tiên Buffon giành được danh hiệu cao quý tôn vinh thủ môn xuất sắc nhất này.

Buffon giành danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất năm” một cách xứng đáng

Về nhì là thủ thành của Bayern và nhà ĐKVĐ thế giới, Manuel Neuer với 32,32% số phiếu. Trong khi đó, người gác đền của nhà vô địch Champions League, Real Madrid là Keylor Navas xếp thứ ba cùng 10,1% phiếu bầu.

Đáng chú ý, David De Gea lại không có tên trong top 15 thủ thành nhận được số phiếu cao nhất. Đây có thể xem là bất ngờ bởi anh đã chơi tốt ở mùa giải trước cùng Man Utd và hiện vẫn được coi là 1 trong những người gác đền hay nhất thế giới.

Thế nhưng bất ngờ rằng thủ thành David De Gea của Man Utd thậm chí còn không lọt nổi Top 15 theo bình chọn của FIFA

Thay vào đó, trong danh sách top 15 lại xuất hiện những cái tên lạ hoắc như Allison của Roma và Brazil, “thảm họa” của Man City, Claudio Bravo hay cả những cái tên đến từ… Iran và Mexico như Alireza Beiranvand và Alfonso Blanco Antunez.

Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến cho rằng, David De Gea không xuất hiện trong top 15 vì ở các cầu thủ đồng hạng 9 với 0% phiếu bầu được xếp theo thứ tự bảng chữ cái nên tên của thủ thành số 1 của Man Utd không xuất hiện.

Bài liên quan