Song kiếm trong mơ Neymar – Ronaldo lĩnh xướng ĐH tiêu biểu lượt trận 5 vòng bảng Champions League

Ở lượt đấu thứ năm vòng bảng Champions League, đã có rất nhiều bàn thắng được ghi. Hãy cùng điểm lại 11 cái tên thi đấu nổi bật nhất trong vòng đấu này.

Thủ môn Marc-Andre ter Stegen – Barcelona: Thủ môn người Đức đã có 3 pha cứu thua, giúp cho Barcelona có được trận hòa trên sân khách trước Juventus. 

Hậu vệ Dani Carvajal – Real Madrid: Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có sự trở lại ấn tượng với 4 lần tắc bóng thành công, góp phần giúp Real Madrid giành chiến thắng 6-0 trước APOEL.

Hậu vệ Joe Gomez – Liverpool: Cầu thủ trẻ của Liverpool là điểm sáng hiếm hoi ở hàng thủ trong trận đấu với Sevila. Gomez đã có được 5 lần tranh chấp và 7 lần cắt bóng thành công.

Trung vệ Medhi Benatia – Juventus: Trung vệ người Morocco là cầu thủ hay nhất trong trận đấu này. Mọi tình huống bóng bổng và căng ngang của Barca đều bị ảnh hóa giải. Ở trận đấu này, anh đã có tới 10 lần cắt bóng và 8 tình huống truy cản thành công. Chính sự xuất sắc của Benatia đã giúp Juve đứng vững trong suốt hiệp hai.

Trung vệ Nacho Fernandez – Real Madrid: Cầu thủ người Tây Ban Nha đã thực hiện chính xác 63/68 đường chuyền, và phần thưởng là một bàn thắng vào lưới APOEL.

Tiền vệ Marco Verratti – PSG: Ngoài một bàn thắng và một kiến tạo, Verratti còn là người chạm bóng nhiều nhất bên phía PSG với 137 lần.

Tiền vệ Cesc Fabregas – Chelsea: Fabregas tung ra 3 cú dứt điểm về phía Qarabag và đều chính xác. Anh còn là người nâng tỉ số lên 3-0 cho Chelsea.

Tiền vệ Willian – Chelsea: Một ngày thi đấu chói sáng của tiền vệ người Brazil khi anh có công trong pha làm bàn của Hazard và cũng tự mình ghi 2 bàn thắng.

Tiền đạo Neymar – PSG: Hai bàn thắng, một kiến tạo cùng với đó là sáu lần đi bóng thành công là quá đủ để nói về sự xuất sắc của Neymar trước Celtic.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo – Real Madrid: Không giống như ở La Liga, Ronaldo đang có phong độ cực cao ở Champions League. Trước đội bóng như APOEL, CR7 đã ghi được hai bàn thắng và một đường kiến tạo giúp cho Real Madrid đại thắng với tỉ số 6-0. Vòng bảng chưa kết thúc nhưng Ronaldo đã có cho mình 8 bàn thắng.

Tiền đạo Roberto Firmino – Liverpool: Chân sút người Brazil là người chơi nổi bật nhất trong trận đấu với Sevilla khi có hai bàn thắng và một đường kiến tạo. Đáng tiếc khi Liverpool không thể giành được chiến thắng.

Và đây là ĐHTB lượt đấu thứ năm của vòng bảng Champions League…

Bài liên quan