Thái Lan ngược dòng ngoạn mục hạ Malaysia để lên ngôi vô địch futsal ĐNÁ

Bị Malaysia dẫn trước 0-2 rồi 1-3, tuyển Thái Lan đã kiên trì bám đuổi để giành chiến thắng 4-3 trong thời gian đá thêm, qua đó lần thứ 13 lên ngôi vô địch futsal Đông Nam Á.

Với tư cách đội bóng đã 12 lần vô địch giải, Thái Lan nhanh chóng dồn lên tấn công áp đảo Malaysia. Tại vòng bảng, Thái Lan từng thắng Malaysia 6-3 nên họ tự tin sẽ tái hiện điều đó ở trận chung kết.

Chỉ trong vòng 6 phút đầu tiên, Thái Lan đã tạo ra hàng loạt cơ hội rõ ràng nhưng Osamanmusa (ảnh), Satsue, Sorasak đều bỏ lỡ đáng tiếc. Cũng phải nói thêm, thủ môn Azrul Tauqiq của Malaysia đã chơi rất hay.

Malaysia triển khai thế trận rất chặt chẽ và trông cậy vào những pha tấn công chớp nhoáng. Chỉ trong vòng 2 phút, từ phút thứ 5 đến thứ 7 Malaysia ghi 2 bàn thắng từ những pha dứt điểm cận thành khiến Thái Lan choáng váng.

Trong khi đó ở tuyến trên, các chân sút của Thái Lan vẫn bất lực trong việc tìm được bàn thắng. Malaysia cho thấy sự lột xác hoàn toàn so với vòng bảng. Các học trò của HLV Chiew Chun Yong thi đấu rất tập trung, kỷ luật, không hề bị cuốn theo lối chơi của đối phương.

Nỗ lực của Thái Lan chỉ giúp họ có được 1 bàn thắng trong hiệp 1 sau cú đệm lòng nhẹ nhàng của Sosawaeng. Đội bóng của HLV Jose Maria Mendez gặp quá nhiều khó khăn trước lối đá kín kẽ của đối thủ.

Sang hiệp 2, HLV của tuyển Thái Lan đã thúc giục các học trò tấn công tìm bàn gỡ. Họ dồn ép đối thủ, triển khai bóng rất nhanh, di chuyển linh hoạt nhưng không có nhiều cú dứt điểm hiểm hóc.

Ngược lại, Malaysia vẫn lợi hại trong phản công. Phút 24, Awal dứt điểm căng bóng chạm chân Jetsada giúp đội nhà vươn lên dẫn 3-1. Họ tiếp tục gây sốc cho các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ sau khi đã thắng Việt Nam 5-1 tại bán kết.

Trong thời gian còn lại của hiệp 2, Malaysia tạo thêm một số cơ hội nhưng không ghi thêm được bàn nào. Ngược lại sức ép liên tục của Thái Lan giúp họ gỡ hòa 3-3, buộc trận đấu phải đá 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 5 phút.

Malaysia có cơ hội vươn lên ở hiệp phụ nhưng cú sút phạt từ cự ly 10 m của họ không thành công. Ngay sau đó, Ronnachai (số 5) có pha dứt điểm tinh tế, giúp Thái Lan vượt lên dẫn 4-3.

Cầu thủ Malaysia rớt nước mắt sau khi thua cuộc. Họ chưa thể lần đầu lên ngôi vô địch futsal của khu vực. Tổng cộng Malaysia có 4 lần nhận ngôi á quân vào các năm 2003, 2005, 2010 và 2017.

Thái Lan không cử đội hình mạnh nhất vẫn thống trị khu vực. Tổng cộng họ đã 13 lần vô địch sau 14 lần tổ chức. Quốc gia duy nhất của Đông Nam Á đăng quang ở sân chơi này ngoài họ là Indonesia vào năm 2010.

Bài liên quan