Thắng liền 3 trận, MU xứng đáng là ứng cử viên vô địch

Với chiến thắng 2-0 trước Leicester, M.U đang cho thấy rằng họ chính là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League ở mùa giải này.

Khi các cầu thủ M.U đứng trong vòng cấm của Leicester để chuẩn bị cho tình huống đá phạt góc dẫn đến bàn mở tỉ số, Jose Mourinho đã đi lướt qua Craig Shakespeare và vỗ nhẹ vào lưng HLV này. Có lẽ đó là hành động trêu đùa của Mourinho với đối thủ của mình. Cũng có thể hành động của Mourinho là dấu hiệu cho thấy ông khâm phục những gì mà Craig Shakespeare đã chỉ đạo các cầu thủ Leicester làm được trong những phút trước đó, khiến M.U không thể ghi được bàn.

Man United thực sự quá mạnh

Hoặc có lẽ Mourinho biết rằng điều sẽ đến ở tình huống đá phạt góc trên. Chỉ vài giây sau, Marcus Rashford đã khiến cả sân vận động như nổ tung với bàn thắng của mình. Và 12 phút sau đó, Leicester sụp đổ hoàn toàn khi Fellaini nhân đôi cách biệt cho Man United.

Đây có thể không phải là trận đấu thuyết phục nhất của M.U ở mùa giải này, nhưng nó đã chỉ ra sự khác biệt rất lớn của “Quỷ đỏ” hiện tại so với chính họ ở mùa bóng trước.

Ở mùa giải trước, M.U đã nỗ lực hết sức mình khi đá trên sân nhà nhưng cuối cùng chỉ giành được kết quả hòa. Điều này khiến họ phải cán đích ngoài Top 4. Nhưng lần này, sức ép của M.U lên khung thành đối phương đã được cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng. Nếu M.U cứ tiếp tục đá như thế này, “Quỷ đỏ” rõ ràng sẽ là ứng viên đáng gờm cho chức vô địch Premier League.

“Ở mùa giải trước, chúng tôi không có nhiều trận đấu kiểm soát bóng nhiều như ở trận đấu vừa qua”, Mourinho phát biểu sau trận thắng Leicester. Quả thực ở mùa giải đầu tiên của HLV người Bồ Đào Nha tại Old Trafford, M.U đã nhiều lần bế tắc trong việc gây sức ép lên đối thủ.

Mourinho đang tỏ ra sáng suốt ở những tình huống thay người

Pha đá hỏng 11m của Romelu Lukaku ở trận đấu vừa qua có thể làm nhiều người nhớ đến quả đá phạt đền không thành công của Zlatan Ibrahimovic trong trận hòa 1-1 với Bournemouth. Dù chơi hơn người ở trận đấu đó, nhưng M.U lại không thể giành được thắng lợi.

Lần này, M.U không còn bất lực như trước. Dù Kasper Schmeichel thi đấu xuất sắc, nhưng anh vẫn không thể ngăn “Quỷ đỏ” ghi 2 bàn thắng. Mourinho thậm chí cho rằng đội bóng của ông không hề lâm vào tình cảnh báo động, bất chấp Leicester đã tạo ra vài cơ hội ở trận đấu vừa qua.

“Có phải Leicester rất nguy hiểm ở trận gặp Arsenal không ư? Dĩ nhiên là có. Tôi đã xem trận đấu đó 3 lần (Leicester thua 3-4). Còn lần này họ có gây nguy hiểm cho chúng tôi không ư? Câu trả lời là không”, Mourinho lên tiếng.

“Quỷ đỏ” biết cách phá vỡ bế tắc

Trong những mùa giải gần đây, M.U đã gặp khó khăn trong việc định hình lối chơi. Lối đá thiên về kiểm soát bóng từng bị xem là nhàm chán dưới thời Van Gaal giờ đây lại trở thành chìa khóa giúp M.U chơi lấn lướt hơn các đối thủ của mình.

Điều đó có công rất lớn của hai tiền vệ trung tâm Nemanja Matic và Paul Pogba. Họ đã áp đảo hoàn toàn cặp tiền vệ của Leicester là Wilfred Ndidi và Matty James về mặt kĩ thuật lẫn thể lực. Nhờ có Matic hỗ trợ phía sau mà Pogba được giải phóng để dâng cao. Anh đã tìm ra những khoảng trống để tung ra 7 cú sút trúng đích.

Ở thời điểm hiện tại, MU là quá mạnh

Nhưng khi M.U mãi không ghi được bàn thắng, Mourinho đã phải chuyển sang phương án B. Marcus Rashford được tung vào sân để thay cho Juan Mata. Mourinho muốn có một cầu thủ di chuyển không bóng để phối hợp với Romelu Lukaku. Rashford đã không phụ sự kỳ vọng của ông khi ghi bàn thắng quan trọng.

Pha ghi bàn thứ 2 của M.U do Fellaini ghi không phải là cú dứt điểm đẹp mắt. Nhưng nó cho thấy M.U biết cách giành chiến thắng khi gặp khó khăn.

“Chúng tôi đã khiến M.U bế tắc trong 70-75 phút của trận đấu. Nhưng trong những thời điểm quan trọng, họ đã tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng”, HLV Shakespeare của Leicester phát biểu sau trận.

Leicester City gặp phải đối thủ quá cứng cựa

Trận đấu vừa qua cho thấy, M.U biết cách ghi bàn khi mà đối thủ chủ động đá phòng ngự. Đó là điều mà họ đã không làm được ở mùa giải trước. Bí quyết giành chiến thắng của “Quỷ đỏ” không nằm ngoài sự thay đổi chiến thuật và nhân sự của Mourinho.

Có thể nói “Quỷ đỏ” đã khởi đầu không một cách không thể tuyệt vời hơn ở mùa giải này với 3 chiến thắng liên tiếp. Nhìn vào lối đá tấn công và cách mà họ phá vỡ bế tắc, có thể thấy rằng M.U chính là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League.

Bài liên quan