HLV Park Hang-seo gây sốc về chiến thuật tại M-150 Cup; Báo Thái ấn tượng nhất với hai cầu thủ U23 Việt Nam

Trong cuộc họp báo trước thềm M-150 Cup, HLV Park Hang-seo đã khiến tất cả bất ngờ về chiến thuật mà ông sẽ áp dụng cho ĐT U23 Việt Nam.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc mở đầu cuộc họp báo bằng lời khẳng định, U23 Việt Nam sẽ lấy M-150 Cup 2017 để tự nhìn nhận, đánh giá chính xác về quá trình chuẩn bị trước thềm VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 1.2018 tại Trung Quốc. Thông qua các trận đấu tại giải này, HLV Park Hang-seo kỳ vọng các cầu thủ sẽ dốc hết sức mình để chứng minh bản thân trong mắt ban huấn luyện.

HLV Park Hang Seo chia sẻ: “M-150 là giải đấu để tôi chọn lọc ra những nhân tố tốt nhất. Kết quả được hay không, không quan trọng bằng các cầu thủ nỗ lực ra sao. U23 Việt Nam đang có được không khí cạnh tranh lành mạnh, các cầu thủ đều tích cực với mong muốn được chọn đi Trung Quốc. Có thể tại giải M-150, U23 Việt Nam sẽ không chơi hết 100% khả năng. Nhưng mọi điều đã nằm trong tính toán của ban huấn luyện”.

Giải vô địch quốc gia của chúng tôi kéo dài và chỉ mới kết thúc cách đây không lâu. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam đã tập luyện rất chăm chỉ, cố gắng với mong muốn có được màn trình diễn tốt nhất trên đất Thái Lan. Tôi tin rằng M-150 Cup là dịp rất tốt để toàn đội chuẩn bị chu đáo cho VCK U23 châu Á”, ông Park tiếp lời.

HLV Park Hang-seo.

Riêng đối thủ của U23 Việt Nam, U23 Myanmar chỉ xem đây là màn thử thách vì họ đã không thể giành quyền đến VCK U23 châu Á 2018. HLV Gerd Zeise cho biết: “Những giải đấu như vậy rất tốt, tôi phải cám ơn Liên đoàn Thái Lan một lần nữa vì trước đó giải đấu tương tự giúp U20 Myanmar chuẩn bị tốt cho VCK U20 World Cup”.

“Đội hình chúng tôi có 8 cầu thủ dưới 18 tuổi. M-150 Cup là thử thách cho chúng tôi, đặc biệt là việc tích lũy kinh nghiệm khi chạm trán với những đối thủ mạnh. Đây không phải giải đấu chính thức của FIFA nên các CLB có quyền không nhả quân cho ĐTQG. Đội hình chúng tôi rất trẻ và điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho tương lai”.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan đánh giá cao nền bóng đá Việt Nam khi có nhiều thành tích cấp châu lục và thế giới gần ở ở cấp đội trẻ. HLV Ravshan Khaydarov nói: “Bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển trong vài năm qua và tôi đánh giá cao sự tiến bộ đó”.

Ba đội đặt quyết tâm chơi hết sức mình tại M-150 Cup.

Giải giao hữu quốc tế M-150 Cup sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 15.12.2017. Giải quy tụ 6 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan và U23 CH Triều Tiên. Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Trong khi bảng A có các đội U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên.

6 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3. Đội vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 sẽ nhận Cup và số tiền thưởng lên tới 20.000 USD.

Báo Thái Lan ấn tượng nhất với hai cầu thủ U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để tham dự giải giao hữu M150. Sự có mặt của thầy trò HLV Park Hang Seo đã nhận được sự chú ý rất lớn từ giới truyền thông Thái Lan.

Hàng loạt tờ báo thể thao nước này đã đưa tin về sự có mặt của U23 Việt Nam, đội bóng được đánh giá khá cao ở giải M150 lần này. Tờ Goal Thái chỉ ra hai gương mặt nổi bật nhất của đội U23 VN bằng đánh giá: “HLV Park Hang Seo đã dẫn đội tuyển U23 Việt Nam có mặt tại Buriram để chuẩn bị cho giải M150 diễn ra từ 9/12 đến 15/12. Trong số những cầu thủ của họ đáng chú ý nhất là Nguyễn Công Phượng, người được gọi là ‘Messi Việt Nam’ và Lương Xuân Trường, cầu thủ đang thi đấu tại Gangwon ở K-League”.

Ngày hôm nay (9/12), M-150 Cup diễn ra 2 trận đấu. Lúc 16h, U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar. Sau đó 20h, U23 Thái Lan gặp U23 Nhật Bản.

Bài liên quan