Thua sốc đội bóng của David Moyes trong trận derby London, Chelsea lỡ cơ hội bắt kịp MU

Chelsea vừa có thất bại đáng quên trên sân của West Ham ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, qua đó bỏ lỡ cơ hội áp sát Manchester United trước thềm derby thành Manchester.

Chelsea giành 19/21 điểm tối đa trong 7 trận gần nhất, còn West Ham chìm trong khu vực nguy hiểm khi David Moyes chưa thể xốc lại tinh thần đội bóng. Dù vậy, những con số thống kê đã trở nên vô nghĩa, khi West Ham vừa có một trong những trận đấu hay nhất ở mùa giải này khi khiến Chelsea sa lầy với 90 phút cực kỳ hợp lý trên sân Olympic.

Arnautovic là người lập công mang về 3 điểm đầy bất ngờ cho West Ham

Bàn thắng của Marko Arnautovic đến từ pha phối hợp đập nhả đẹp mắt với Manuel Lanzini trong hiệp 1 là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng của David Moyes. West Ham chơi chặt chẽ, gây áp lực ngay trên phần sân Chelsea và nếu trọng tài xử lí chính xác hơn, đội chủ nhà đã được chơi hơn người sau pha dùng tay chơi bóng của Andreas Christensen.

Chelsea có không ít cơ hội, nhưng các tình huống chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân. Trong ngày thủ thành Adrian chơi xuất sắc và Eden Hazard, Alvaro Morata, N’Golo Kante vô duyên với mành lưới West Ham, Chelsea đã bất lực trong khâu ghi bàn dù kiểm soát bóng vượt trội.

Chelsea đã chơi rất thất vọng.

Với kết quả này, Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội áp sát bộ đôi thành Manchester khi Manchester City và Manchester United phải đương đầu nhau ở vòng đấu này.

Trong khi đó, 3 điểm quý hơn vàng giúp West Ham tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm lần đầu kể từ khi mùa bóng khởi tranh. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của West Ham dưới thời David Moyes

Đội hình ra sân:

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Christensen, Zappacosta, Kante, Fabregas, Bakayoko, Alonso, Hazard, Morata.

Dự bị: Caballero, Rudiger, Moses, Ampadu, Willian, Pedro, Batshuayi.

West Ham: Adrian, Zabaleta, Reid, Ogbonna, Cresswell, Noble, Obiang, Masuaku, Lanzini, Arnautovic, Antonio.

Dự bị: Hart, Rice, Fernandes, Sakho, Ayew, Carroll, Chicharito.

Bài liên quan