Tung hết các quân bài mạnh nhất, thầy Park vẫn ngậm đắng nuốt cay nhìn ĐTVN bị đội hạng bét hành hạ thế này đây

Ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trong trận giao hữu thứ ba gặp CLB Seoul E-Land diễn ra chiều 29/10, ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2. Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính trận này.

Đối đầu CLB Seoul E-Land, HLV Park Hang-seo tung vào sân đội hình khá mạnh. Ngoại trừ Quang Hải, những cái tên tốt nhất của đội tuyển như Văn Quyết, Văn Lâm, Anh Đức, Duy Mạnh đều đá chính. Do đối thủ chỉ là đội hạng hai Seoul E-Land, HLV Park Hang-seo và học trò đều muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không dễ dàng cho đội khách.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đưa ra danh sách rút gọn cầu thủ dự AFF Cup 2018 sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: Minh Chiến.

Trên sân nhà, CLB Seoul E-Land đã chơi bóng đầy quyết tâm. Đội tuyển Việt Nam đá ngang ngửa với đối thủ trong khoảng 30 phút đầu trước khi đánh mất thế trận ở cuối hiệp một. Phút 42, Ahn Dong-hyeok ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho CLB Seoul E-land.

Đội tuyển Việt Nam có thể thua đậm hơn trong hiệp một nếu thủ thành Đặng Văn Lâm không thi đấu quá tốt. Ngay đầu hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng. Người ghi bàn cho CLB Seoul E-land lần này là An Sung-bin.

Về phần mình, tuyển Việt Nam cố gắng tấn công nhưng lối chơi áp sát của chủ nhà khiến Văn Quyết, Công Phượng không tìm được lối vào khung thành đối phương. Chung cuộc, tuyển Việt Nam thua 0-2 trước đội hạng nhì Seoul E-land. Đây là lần đầu trên đất Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam rời sân mà không ghi được bàn thắng nào.

Chuyến tập huấn Hàn Quốc cũng khép lại ở đây. Ngày 30/10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước thềm AFF Cup 2018.

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam ở trận gặp CLB Seoul gồm Bùi Tiến Dũng (thủ môn) – Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng – Hùng Dũng, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy – Đức Chinh, Văn Thành.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

 

Bài liên quan